Theo France 24, nạn nhân thiệt mạng là người đi đường, 69 tuổi, người Bồ Đào Nha, cố gắng can thiệp khi xảy ra vụ tấn công. Trong số những cảnh sát bị thương, có 2 người bị thương nặng.
Khi tấn công, nghi phạm hô lớn “Allahu Akbar” (tạm dịch là “Thượng đế vĩ đại”). Văn phòng công tố địa phương cho biết nghi phạm 37 tuổi, sinh ra tại Algeria, từng bị giám sát tư pháp và quản thúc tại gia, và bị lệnh trục xuất khỏi Pháp. Nghi phạm nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của lực lượng chức năng Pháp (FSPRT) và đã bị bắt giữ.
FSPRT tổng hợp dữ liệu từ nhiều cơ quan khác nhau về các cá nhân với mục đích ngăn chặn tình trạng cực đoan hóa “khủng bố”. Danh sách này được đưa ra năm 2015, sau các vụ tấn công chết người vào văn phòng của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo và một siêu thị Do Thái.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố vụ tấn công bằng dao này là hành động khủng bố Hồi giáo cực đoan, đồng thời xác nhận Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau đang trên đường tới thị sát hiện trường. Các đơn vị quân đội cũng đã được điều đến hiện trường.
Người đứng đầu Điện Élysée nhấn mạnh Chính phủ Pháp quyết tâm tiếp tục thực hiện “mọi việc để xóa sổ chủ nghĩa khủng bố trên đất nước".