Tạm giữ trên 300 tỷ đồng và hơn 1.000 sổ đỏ trong vụ án Phúc Sơn

Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 cây vàng và hơn 1.000 sổ đỏ.

Ảnh Ban Nội chính Trung ương
Ảnh Ban Nội chính Trung ương

Chiều 14-8, tại cuộc họp thông báo kết quả phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; báo chí đã đặt vấn đề về tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ cuối tháng 5-2024 và việc có tiếp tục mở rộng điều tra liên quan vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trả lời các nội dung này, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hai vụ án Thuận An, Phúc Sơn đang được cơ quan điều tra Bộ Công an tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ.

Anh Ban Noi chinh 2.jpg
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo

Về vụ Thuận An (khởi tố ngày 1-4-2024), đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai các dự án của Tập đoàn Thuận An, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước và xử lý nghiêm minh các sai phạm.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, quá trình điều tra, các bị can đã thừa nhận sai phạm và tự nguyện nộp, vận động gia đình khắc phục hậu quả vụ án. Đến nay đã thu giữ 62 tỷ đồng, 40.000 USD có liên quan sai phạm của các bị can, người liên quan vụ án. Trong vụ án này, Ban Chỉ đạo không yêu cầu thời hạn hoàn thành, song tinh thần chung của cơ quan điều tra là làm càng sớm càng tốt.

Về vụ án Phúc Sơn (khởi tố ngày 26-2-2024), đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can để điều tra, làm rõ về các hành vi vi phạm. “Đây là vụ án hết sức phức tạp, có liên quan nhiều địa phương, thông tin, tài liệu rất lớn”, ông Tuyên cho biết. Về thu hồi tài sản, đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 cây vàng và hơn 1.000 sổ đỏ. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, làm rõ sai phạm của một số bị can, đối tượng liên quan. Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, vụ án này Ban Chỉ đạo cũng không xác định thời hạn kết thúc điều tra, nhưng cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng để điều tra, hoàn thành sớm.

Đối với việc mở rộng điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện tòa án cấp cao tại TPHCM đang chuẩn bị xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 của vụ án. Kết thúc giai đoạn 1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền trái phép qua biên giới.

Như vậy, vụ án đã được mở rộng và giai đoạn 2 đã hoàn tất kết quả điều tra. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang điều tra theo quy định của pháp luật với vụ án “Đưa, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác. “Đây là mở rộng vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát và SCB. Vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố điều tra 9 bị can”, người phát ngôn Bộ Công an cho biết.

Anh Ban Noi chinh 3.jpg
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại cuộc họp báo

Cũng tại cuộc họp báo, liên quan đến vụ án Phúc Sơn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết, trong số 23 bị can bị khởi tố, có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý, gồm 1 Bí thư, 1 nguyên Bí thư, 1 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 2 Chủ tịch, 1 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với vụ án Thuận An, trong số 8 bị can bị khởi tố, có 2 cán bộ diện Trung ương quản lý, gồm 1 Bí thư Tỉnh ủy, 1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, lần đầu tiên đã xử phạt tử hình đối với 1 bị cáo là chủ doanh nghiệp tư nhân về tội Tham ô tài sản. Cùng với đó, có 4 hình phạt tù chung thân. Trong số các bị cáo phạt tù có thời hạn, có 17 bị cáo cho hưởng án treo.

Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông, Ban Chỉ đạo Trung ương đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát... và các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp.

Tin cùng chuyên mục