Tạm giữ 41 tên trong băng nhóm tội phạm Vũ Hoàng Oanh

Liên quan đợt truy quét đường dây cờ bạc của băng nhóm tội phạm Vũ Hoàng Oanh (53 tuổi, chị ruột “trùm” xã hội đen Dung Hà – đã bị đàn em Năm Cam bắn chết năm 2000), ngày 20-7, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự (cơ quan phía Nam – Bộ Công an) cho biết cơ quan này đang tạm giữ điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” cùng một số hành vi khác đối với 41 đối tượng liên quan (sau quá trình sàng lọc từ việc bắt quả tang 57 đối tượng vào đêm 13-7 tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Liên quan đợt truy quét đường dây cờ bạc của băng nhóm tội phạm Vũ Hoàng Oanh (53 tuổi, chị ruột “trùm” xã hội đen Dung Hà – đã bị đàn em Năm Cam bắn chết năm 2000), ngày 20-7, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự (cơ quan phía Nam – Bộ Công an) cho biết cơ quan này đang tạm giữ điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” cùng một số hành vi khác đối với 41 đối tượng liên quan (sau quá trình sàng lọc từ việc bắt quả tang 57 đối tượng vào đêm 13-7 tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trong số 41 tên này có khoảng 15 đối tượng giang hồ gốc Hải Phòng. Các đối tượng chủ chốt bị tạm giữ gồm có: Vũ Hoàng Oanh, Vũ Thị Hằng (49 tuổi, em ruột Oanh), Trần Quang Lưu, Nguyễn Văn Tuyến, Đào Thế Anh...

Trước chiến công triệt phá thành công băng nhóm Vũ Hoàng Oanh, ngày 19-7, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã ký quyết định khen thưởng 8 triệu đồng (2 triệu đồng/đơn vị) cho 4 đơn vị tham gia phá án, gồm: Cục Cảnh sát hình sự (cơ quan phía Nam), Cục Trinh sát ngoại tuyến (phía Nam), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 2 (cơ quan phía Nam, thuộc Tổng cục An ninh) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Bà Rịa – Vũng Tàu.

Được biết, băng nhóm tội phạm của hai chị em Vũ Hoàng Oanh, Vũ Thị Hằng đã hoạt động suốt một thời gian dài, quy tụ giới giang hồ cộm cán đất Hải Phòng vào TP HCM và các tỉnh thành phía Nam để hoạt động tổ chức đánh bạc (như cá độ bóng đá, xóc đĩa), đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, bảo kê...với quy mô liên tỉnh, thành.

Vũ Hoàng Oanh vốn dày đặc tiền án tiền sự, từng bị Toà án nhân dân TP HCM kết án tử hình về tội “Mua bán ma tuý” vào năm 2004 rồi sau đó “may mắn” được giảm án xuống chung thân. Thế nhưng việc thụ án của Oanh chỉ trong thời gian ngắn, đến năm 2009 đã “sớm” ra tù và lao vào TP HCM thiết lập đường dây tội phạm, điều này khiến cho dư luận rất bức xúc.

Thế Vinh (T.T.X)

Tin cùng chuyên mục