Sáng 9-4, phiên tòa phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2 tiếp tục với phần tranh luận.
Tranh luận bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục khẳng định bị cáo cho SCB mượn nhiều tiền, tài sản giá trị cao để ngân hàng này tái cơ cấu. Bà Lan đề nghị HĐXX đánh giá và nhận định trong bản án, từ đó "đòi" lại số tiền của bị cáo từ SCB và cấn trừ vào trách nhiệm dân sự của bị cáo trong vụ án.

Đối với các bị cáo khác, luật sư của bị cáo Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan) cho rằng quyền lợi của thân chủ mình chưa được đảm bảo khi Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo nhận lại khoảng 13 tỷ đồng trong tài khoản vì lý do Dũng không chứng minh được số tiền này không liên quan đến vụ án.
Theo luật sư, cơ quan tố tụng chỉ cần sao kê tài khoản sẽ chứng minh được số tiền chuyển vào thời điểm nào. Dũng làm tài xế cho bà Lan vào năm 2012, tài khoản được mở vào năm 2006, do vậy tài khoản này không liên quan đến việc phạm tội của bị cáo. Việc sao kê, xác minh này chỉ có cơ quan tố tụng mới thực hiện được, do đó rất mong HĐXX được xem xét, đánh giá lại.

Còn luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) khẳng định bị cáo Văn không tham gia vào gói trái phiếu Setra vì lúc đó bị cáo đã nghỉ việc. Việc buộc bị cáo có trách nhiệm 2.000 tỷ đồng với gói trái phiếu này là không khách quan.
Sau khi tất cả các luật sư đã trình bày phần bào chữa, HĐXX thông báo tạm dừng phiên tòa 2 ngày để HĐXX làm việc lại với Cục Thi hành án dân sự TPHCM để xác định lại về số tiền, tài sản trong vụ án đến thời điểm hiện tại.
Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 14-4 để các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.