Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã để làm rõ trách nhiệm liên quan việc để xi măng hư hỏng

Tối 16-5, thông tin từ UBND huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Thái Phúc Sơn đã ký ban hành quyết định số 1931/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 17-5-2025 đối với ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên. 

Khu vực nhiều bao xi măng để ngoài trời, phủ bạt tạm bợ ở xã Lộc Yên
Khu vực nhiều bao xi măng để ngoài trời, phủ bạt tạm bợ ở xã Lộc Yên

Việc tạm đình chỉ ông Nguyễn Văn Hưng nhằm thực hiện kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm liên quan việc để xi măng từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Lộc Yên bị hư hỏng, lãng phí.

Ông Nguyễn Văn Hưng có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận cho UBND xã Lộc Yên; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan vụ việc, báo cáo UBND huyện, các cơ quan liên quan theo quy định.

Cùng ngày, UBND huyện Hương Khê cũng đã có quyết định thành lập tổ kiểm tra, xác minh liên quan đến quản lý xi măng làm giao thông nông thôn tại xã Lộc Yên (tổ gồm có 8 thành viên). Đồng thời, có văn bản yêu cầu UBND xã Lộc Yên khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan...

z6609020577717_ee9888f4c71be8ac10317880279db811.jpg
Nhiều bao xi măng được phủ bạt tạm bợ trong thời gian dài

Theo phản ánh ban đầu của người dân, trước đó, năm 2024, UBND xã Lộc Yên đã được cấp trên cấp kinh phí mua hơn 200 tấn xi măng phục vụ cho việc làm đường giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận, số xi măng này được tập kết ở khu vực sân bóng thôn Bình Phúc và dùng bạt trùm lại tạm bợ.

z6608998289983_de9e58b618770e7a98ce5ccfff80bade.jpg
Khu vực tập kết xi măng

Do không được bảo quản, sử dụng đúng mục đích, nằm phơi nắng, phơi mưa trong thời gian dài nên số lượng lớn bao xi măng đã bị đông cứng, hư hỏng.

Đối với số bao xi măng còn lại chưa hư hỏng, người dân lo ngại sẽ khó tiếp tục sử dụng, nếu sử dụng để làm đường giao thông nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

z6609020571643_eb9db0102e057474b1cde135acf1d72f.jpg
Nhiều bao xi măng được phủ bạt tạm bợ trong thời gian dài

Theo thông tin ban đầu, trước đó, sau khi được hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nhưng do xã Lộc Yên không tìm được nguồn vật liệu đối ứng, nên việc làm đường chưa được thực hiện. Số xi măng sau khi tiếp nhận được xã này bàn giao cho một tổ thợ trong xã bảo quản.

Trong số xi măng được cấp, hiện có khoảng gần 40 tấn bị đông cứng, hư hỏng.

Tin cùng chuyên mục