Tác động từ việc cựu Tổng thống Donald Trump bị kết tội hình sự

Sau phán quyết của toà án ở New York, trong lịch sử nước Mỹ, ông Donald Trump là vị cựu Tổng thống đầu tiên bị tuyên phạm tội hình sự do làm giả hồ sơ kinh doanh. Hiện cựu Tổng thống Mỹ đã lên kế hoạch kháng cáo.

Cựu Tổng thống Donald Trump tại phiên toà ở New York. Ảnh: REUTERS
Cựu Tổng thống Donald Trump tại phiên toà ở New York. Ảnh: REUTERS

Phiên tòa tuyên án ông Donald Trump sẽ diễn ra vào ngày 11-7 tới, chỉ 3 ngày trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa. Các bị cáo bị kết tội hình sự ở New York thường bị kết án trong vòng vài tuần sau khi bị kết tội, nhưng đôi khi các tranh luận pháp lý sau khi tòa ra phán quyết có thể dẫn đến sự chậm trễ hàng tháng. Theo luật pháp Mỹ, đội ngũ pháp lý của ông Donald Trump có 30 ngày để thông báo có kháng cáo hay không và có thời hạn 6 tháng để nộp đơn kháng cáo. Trong thời gian kháng cáo, bị đơn sẽ không bị giam giữ.

Truyền thông Mỹ nhận định, hiện vẫn còn quá sớm để xem xét đến các hậu quả chính trị. Cả bản án hình sự hay bản án tù đều không ảnh hưởng đến tư cách ứng cử của ông Trump. Về lý thuyết, ông có thể tuyên thệ nhậm chức từ nhà tù, trại giam hoặc quản thúc tại gia nếu ông thắng cử sau khi bị kết án và tuyên án. Hiến pháp Mỹ đề ra 3 tiêu chí đối với một ứng cử viên Tổng thống gồm: là công dân Mỹ sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, trên 35 tuổi và sinh sống tại nước này ít nhất 14 năm. Nếu ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ sau khi chính thức bị tuyên phạt án tù, ông có thể tuyên thệ trong tù vào ngày nhậm chức 20-1-2025.

Mức án tối đa đối với tội làm giả hồ sơ kinh doanh của ông Trump là từ 16 tháng đến 4 năm tù. Trong khi đó, tại New York, tòa án rất hiếm khi tuyên phạt tù đối với những người không có tiền án bị kết tội làm giả hồ sơ kinh doanh. Hình phạt phổ biến đối với tội làm giả hồ sơ kinh doanh thường là nộp phạt hoặc có thể bị quản thúc tại gia hoặc tuân thủ lệnh giới nghiêm thay vì ngồi tù. Theo nhà phân tích pháp lý cấp cao của CNN Elie Honig, hầu hết các tội danh mà ông Trump vừa bị kết án thuộc loại E, loại trọng tội ít nghiêm trọng nhất ở New York.

Ông Donald Trump hiện là công dân Florida và đăng ký bỏ phiếu tại Florida. Vào năm 2018, các cử tri Florida đã ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý để tái trao quyền cho những người phạm tội bị kết án. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa kiểm soát chính quyền bang này cũng tuyên bố những đối tượng trên sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu nếu trả tất cả các khoản phạt và phí liên quan đến bản án của họ.

Tin cùng chuyên mục