Sửa đổi nhiều luật để tăng cường hiệu quả phòng, chống tội phạm

Trong 40.000 vụ phạm tội liên quan đến vũ khí và vật liệu nổ thì có trên 58% các vụ án liên quan đến việc sử dụng dao và vũ khí thô sơ; nhiều vụ rất nghiêm trọng như giết người, bắt cóc, buôn bán ma túy, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 18-12, cho ý kiến về các dự án luật được Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, qua 5 năm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), trong 40.000 vụ phạm tội liên quan đến vũ khí và vật liệu nổ thì có trên 58% các vụ án liên quan đến việc sử dụng dao và vũ khí thô sơ; nhiều vụ rất nghiêm trọng như giết người, bắt cóc, buôn bán ma túy, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Trong số các vụ án này, có nhiều công an đang thi hành nhiệm vụ bị thương và hy sinh.

toi-2119.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới

“Do đó, đặt ra thực tế rất cần thiết sửa đổi dự án luật”, ông nói. Với tính chất cấp bách của tình hình, ông Lê Tấn Tới đề nghị thông qua dự án luật này trong một kỳ họp theo hình thức rút gọn.

Liên quan đến Luật Phòng, chống mua bán người, qua hơn 10 năm thi hành, luật đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình thực thi luật cũng đã bộc lộ một số tồn tại, khó khăn, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới cũng cần được thể chế hóa. Hiến pháp cùng các luật có liên quan đã được sửa đổi. Do đó, luật này cũng cần được sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

le-thi-nga-3972.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

Tuy nhiên, Ủy ban Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì lập đề nghị cần tiếp tục bổ sung ý kiến của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là cơ quan được giao nhiệm vụ tuyên truyền trong công tác phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em, và một số bộ, ngành, địa phương khác có liên quan.

Về Luật Hóa chất, các ý kiến tại phiên họp cũng đồng tình bổ sung vào chương trình. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, liên quan đến tiền chất về sản xuất ma túy, tại hội nghị Interpol vừa qua cũng đã đề cập đến vấn đề này. “Ma túy tổng hợp mới gây những tác hại cực kỳ nguy hiểm cho xã hội”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nói, khẳng định sự cần thiết của việc sớm sửa đổi, bổ sung Luật Hóa chất.

Vẫn theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, tình trạng mua bán người cũng diễn biến phức tạp, nhất là sau đại dịch Covid-19. Tội phạm lợi dụng làn sóng di cư để mua bán người và thực hiện các hành vi phạm tội khác.

Đặc biệt, liên quan đến Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, không phải là năm nay mới nghiên cứu, mà trong 5 năm vừa qua thực hiện, hàng năm đều có tổng hợp và kiến nghị về những sơ hở, bất cập trong quá trình áp dụng luật mà các đối tượng lợi dụng, nhất là trong hoạt động không gian mạng và sau đại dịch Covid-19 vừa qua.

long-ngoc-6741.jpeg
Các đại biểu dự phiên họp

Phát biểu về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng cho rằng việc sửa đổi, bổ sung quy định về khái niệm vũ khí, linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ công nghiệp mới, quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu “dao có tính sát thương cao” là cần thiết nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Liên quan đến chính sách cho phép tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam để phục vụ việc nghiên cứu, sản xuất, trang bị, sử dụng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ bổ sung nội dung tổng kết thực tiễn; đánh giá thận trọng sự phù hợp của chính sách này với chính sách quốc phòng “4 không” của Nhà nước ta. Đồng thời rà soát các điều ước quốc tế liên quan đến vũ khí, việc cho, tặng, viện trợ vũ khí. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, dự án luật cần được Quốc hội xem xét theo quy trình 2 kỳ họp để đảm bảo tính chặt chẽ và khả thi.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc trình các nội dung phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các bộ ngành, trong đó Bộ Tư pháp tham mưu với Chính phủ cần hạn chế các dự án trình UBTVQH xem xét quyết định bổ sung vào chương trình. Mặc dù luật có cho phép UBTVQH xem xét điều chỉnh chương trình nhưng chỉ bất đắc dĩ mới bổ sung, còn chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm do Quốc hội quyết định.

du-hop-1942.jpeg
Đại biểu dự họp

Trong số các nội dung cụ thể, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) có liên quan chặt chẽ và tác động rất lớn đến sản xuất tiêu dùng, phòng chống tội phạm… nên phải xin ý kiến, đánh giá tác động rất kỹ, nhất là phải tập hợp ý kiến của các hiệp hội, cơ quan đại diện cho người sản xuất và người tiêu dùng; không đặt ra những quy định làm khó cho doanh nghiệp và cho người dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phạm vi điều chỉnh của dự án luật này có những vấn đề giao thoa về quản lý nhà nước.

“Đối với quản lý tiền chất ma túy, có những loại do Bộ Công thương quản lý, có những loại do Bộ Y tế quản lý; liên quan đến xuất nhập khẩu thì Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan; vấn đề tiêu chuẩn, quy chuẩn nhiều loại hóa chất này liên quan Bộ KH-CN… Bên cạnh đó, nhiều nội dung được quy định trong các nghị định hướng dẫn, cần cố gắng luật hóa để đảm bảo chặt chẽ, khả thi”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hiện tượng lạ xuất hiện ở Phú Yên sau 46 năm

Hiện tượng lạ xuất hiện ở Phú Yên sau 46 năm

Tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) xảy ra hiện tượng lạ, khi đất nứt, bùn trào lên từ các kẽ nứt trên rẫy sắn. Sự việc thu hút sự hiếu kỳ của người dân, trong khi lãnh đạo địa phương khẳng định, cách đây 46 năm đã xảy ra hiện tượng này. 

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà cho đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Thăm, tặng quà Tết Chôl Chnăm Thmây tại TP Cần Thơ

Ngày 8-4, Đoàn công tác của Trung ương do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025. Cùng đi với đoàn có Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Đỗ Thanh Bình.

Huy động 14 xe chuyên dụng khống chế đám cháy tại KCN Trảng Bàng

Huy động 14 xe chuyên dụng khống chế đám cháy tại KCN Trảng Bàng

Sáng 8-4, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), Công an tỉnh Tây Ninh đã huy động 14 phương tiện, hơn 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC khu vực Trảng Bàng, Gò Dầu, PCCC Khu chế xuất Linh Trung III, KCN Thành Thành Công và các thành viên đội PCCC cơ sở, khống chế đám cháy tại Công ty cổ phần thực phẩm Richy Miền Nam (KCN Trảng Bàng).

Xác minh vụ nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng

Xác minh vụ nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng

Sáng 8-4, ông Mai Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, nhà trường đang xác minh vụ việc một nữ sinh của trường bị đánh hội đồng.

Biển Vũng Tàu đông nghẹt khách

Biển Vũng Tàu đông nghẹt khách

Thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tỉnh đón hơn 163.400 lượt khách, trong đó, có khoảng 12.776 lượt khách quốc tế tham quan du lịch, giải trí, lưu trú và tắm biển. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 170 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu từ dịch vụ lưu trú với số tiền đạt hơn 93,2 tỷ đồng.

TPHCM nắng nóng 37 độ C, hóa đơn tiền điện tăng cao

TPHCM nắng nóng 37 độ C, hóa đơn tiền điện tăng cao

Nắng nóng tiếp tục kéo dài đến ngày 10-4 ở TPHCM và Đông Nam bộ. Nền nhiệt cao không chỉ ảnh hưởng đến người nuôi tôm ven biển, nông dân trồng sầu riêng ở ĐBSCL mà còn có thể đẩy hóa đơn tiền điện của các hộ dân tại TPHCM lên cao.

Dự báo đêm 7 và ngày 8-4-2025, thời tiết cả nước có mưa nhẹ ở nhiều nơi (Ảnh minh họa)

Cảnh báo mưa dông, mưa đá tại Tây Bắc bộ trong đêm 7 và ngày 8-4

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm 7 và ngày 8-4, nhiều khu vực trên cả nước sẽ xuất hiện mưa rào rải rác. Đáng chú ý, khu vực Tây Bắc bộ được cảnh báo có thể xảy ra mưa dông kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.