Sửa đổi, bổ sung luật tiết kiệm năng lượng để hàng hóa xuất khẩu vượt qua các rào cản mới

Trước xu thế từ các chính sách môi trường quốc tế và yêu cầu chuyển đổi xanh, sáng 5-3, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị tham vấn sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo Bộ Công thương, việc sửa đổi, bổ sung nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam thích ứng với các tiêu chuẩn khắt khe từ các thị trường xuất khẩu lớn như châu Âu và Mỹ, đồng thời đảm bảo cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

IMG_7487.jpg
Hội nghị tham vấn sáng 5-3, tại Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương), cho biết sau 15 năm thực thi, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã bộc lộ nhiều bất cập, cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

Trong bối cảnh xu hướng kiểm soát phát thải khí nhà kính toàn cầu ngày càng gia tăng, hàng loạt quy định môi trường mới sẽ có hiệu lực, đặc biệt là thuế carbon của Liên minh châu Âu vào năm 2026 và hộ chiếu xanh đối với hàng dệt may. Các tiêu chuẩn khắt khe này đặt ra thách thức lớn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, nhựa, thép, điện, điện tử, chế biến thủy sản.

Trong khi đó, các thị trường như Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc và một số nước ASEAN đã có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ để đáp ứng yêu cầu môi trường. Việt Nam hiện vẫn thiếu các chính sách tài chính đủ mạnh để giúp doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Do đó, luật sửa đổi, bổ sung sẽ theo hướng tăng cường các quy định và chế tài mang tính bắt buộc, thay vì chỉ dừng ở mức khuyến khích như trước đây. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện Quy hoạch điện VIII và đảm bảo nguồn năng lượng phát triển bền vững.

Bộ Công thương đang đăng tải nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Công thương để lấy ý kiến trước khi hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét.

Tin cùng chuyên mục