- Người ta không mời, vì chất lượng trọng tài không đạt. Mức ngoại ngữ căn bản đủ để làm việc hoàn toàn có thể đào tạo. Nhưng trình độ chuyên môn đủ chuẩn đáp ứng đòi hỏi của bóng đá đẳng cấp cao là câu chuyện khác. Nữa, là bản lĩnh vững vàng, tự tin đĩnh đạc đều phải rèn giũa trong từng trận đấu. Nếu trọng tài mình có đủ những cái đó, các giải đấu khu vực và quốc tế sẽ mời rốt rẻng.
- Đánh giá đó cũng nghĩa là Vờ Lích có chất lượng cũng lưng lửng thôi?
- Hệ thống nào cũng có sự tương đồng ở các bộ phận. Chắc chắn là trong đội ngũ trọng tài hiện đang cầm còi, vẫn có những người có chuyên môn tốt. Tuy nhiên, nếu họ không được trọng dụng, hoặc tiếng còi thẳng thớm bị chặn, làng banh sẽ xịch đụi. Mà dòm dài hạn, hơn 20 mùa gọi là chuyên nghiệp, sai sót của trọng tài vẫn tồn tại như một vấn nạn.
- Sòng phẳng với chính mình, mới thiết lập được công bằng. Liên đoàn bóng đá có vững, mới dẫn đến sự căn cơ của các hoạt động khác. Bóng đá mình sẽ ngon, khi cái không chuẩn được sửa đàng hoàng.