Sử dụng 10 bằng đại học giả để tham gia đấu thầu ở Tiền Giang

Ngày 21-10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đối với bị can Nguyễn Hoài Phong, sinh năm 1984, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Xây dựng TMDV Hữu Lợi (Công ty Hữu Lợi) có ngành nghề kinh doanh: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường... do ông Nguyễn Văn Lắm (sinh năm 1961, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm giám đốc.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Lắm bổ nhiệm Nguyễn Hoài Phong (con ruột) và Nguyễn Hữu Thiện (sinh năm 1980, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, con rể) làm phó giám đốc, với nhiệm vụ xử lý các công việc của công ty…

Thực tế hoạt động, Công ty Hữu Lợi không đảm bảo tiêu chí về số lượng, trình độ nhân sự chủ chốt theo quy định là phải có bằng Kỹ sư để đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp Chứng chỉ năng lực trong hoạt động xây dựng và điều kiện để tham gia dự thầu theo yêu cầu của các chủ đầu tư.

Do đó, để đảm bảo số lượng nhân sự quy định về trình độ Kỹ sư, Công ty Hữu Lợi đã sử dụng văn bằng Kỹ sư giả (bằng tốt nghiệp đại học không do các trường đại học cấp) để đưa vào hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, cũng như đưa vào hồ sơ dự thầu để chứng minh đủ điều kiện năng lực nhân sự, nhằm mục đích trúng thầu thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Nguyễn Hoài Phong và Nguyễn Hữu Thiện đã bàn bạc, sử dụng 8 bằng tốt nghiệp đại học giả mang tên 8 cá nhân Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thiên Phú, Lê Văn Quân, Nguyễn Thành Bằng, Phạm Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Long Em, Dương Văn Hà nhằm chứng minh công ty đáp ứng đủ điều kiện về số lượng, năng lực nhân sự chủ chốt theo quy định để đưa vào hồ sơ.

Từ năm 2017 đến năm 2020, Công ty Hữu Lợi đã được Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp 3 lần Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và cấp bổ sung Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, gồm 8 lĩnh vực hoạt động.

Ngoài ra, để đáp ứng đủ số lượng nhân sự chủ chốt có trình độ, năng lực giám sát thi công xây dựng phục vụ việc lập hồ sơ dự thầu tại Công ty Hữu Lợi, Nguyễn Hoài Phong và Nguyễn Hữu Thiện đã sử dụng 4 bằng tốt nghiệp đại học giả mang tên Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thiên Phú, Bùi Ngọc Trước để đưa vào hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

Sau khi nộp hồ sơ, Sở Xây dựng tiến hành xét duyệt và cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công đối với 4 cá nhân nói trên.

Ngoài ra, để đáp ứng đủ số lượng nhân sự phục vụ việc lập hồ sơ dự thầu của Công ty Hữu Lợi, Nguyễn Hoài Phong đã đặt mua trên mạng Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng số GS1-08-2718 do Sở Xây dựng TPHCM cấp cho Phạm Văn Huỳnh (sinh năm 1971, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Qua xác minh, Sở Xây dựng TPHCM xác nhận không cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng số GS1-08-2718 nói trên cho Phạm Văn Huỳnh.

Trong quá trình hoạt động, Công ty Hữu Lợi không đảm bảo tiêu chí về số lượng, trình độ nhân sự chủ chốt (phải có bằng Kỹ sư) tham gia dự thầu theo yêu cầu của các chủ đầu tư.

Do đó, Nguyễn Hoài Phong đã trao đổi, bàn bạc với Nguyễn Hữu Thiện sử dụng 10 “bằng tốt nghiệp đại học giả” mang tên 9 cá nhân: Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Hữu Thiện, Phạm Văn Huỳnh, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Thành Bằng, Lê Văn Quân, Dương Văn Hà, Nguyễn Văn Long Em, Bùi Ngọc Trước đi photocopy rồi chứng thực để đưa vào hồ sơ dự thầu và tham gia dự thầu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Nguyễn Hoài Phong và Nguyễn Hữu Thiện đã sử dụng 10 bằng tốt nghiệp đại học giả để lập hồ sơ dự thầu nhằm giúp Công ty Hữu Lợi tham gia dự thầu, được xét thầu và trúng thầu thi công tổng cộng 19 công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nguồn gốc 10 bằng tốt nghiệp đại học giả nói trên được xác định do Phong, Thiện đặt mua trên mạng và mượn của bạn bè…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã thu giữ các tài liệu, chứng cứ liên quan. Đồng thời, phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Mở TPHCM, Đại học GTVT TPHCM, Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, Đại học Kiến trúc TPHCM, Đại học Dân lập Văn Lang, Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM xác minh các thông tin về việc cấp 10 văn bằng tốt nghiệp đại học. Kết quả cho thấy, các trường đại học nói trên đều không cấp bằng tốt nghiệp đại học đối với các văn bằng được cơ quan công an yêu cầu xác minh.

Đồng thời, kết luận giám định của Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng TPHCM xác định có 2 công trình xây dựng bị thiệt hại do thi công không đúng thiết kế.

Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục