"Sốt" đất vùng sạt lở biển Bình Định: Kiểm tra, thu hồi các sổ đỏ còn tồn tại ở vùng triều cường

Liên quan đến thông tin phản ánh của Báo SGGP về tình trạng “sốt” đất vùng triều cường, sạt lở bờ biển ở huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở NN-TN tỉnh này chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý.

Ông Lâm Hải Giang yêu cầu, trước mắt cần rà soát, thu hồi các sổ đỏ của người dân còn tồn tại ở vùng triều cường các thôn Tân Phụng 1, Tân Phụng 2 (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) đã được di dời, bố trí tái định cư trước đây.

DSC08329.JPG
Cơn "sốt" đất vẫn bất chấp cảnh báo sạt lở, triều cường xâm thực ở ven biển xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Bình Định

Ngoài ra, giao các sở ngành, địa phương tăng cường nắm bắt, tuyên truyền người dân trong và ngoài tỉnh biết, không để xảy ra tình trạng giá đất sốt “ảo”, và hệ lụy mua bán bất động sản nhiều rủi ro ở các vùng triều cường, sạt lở bờ biển.

Trước đó, Báo SGGP có bài viết “Sốt giá đất sạt lở biển Bình Định”, đăng ngày 7-3-2025 phản ánh về tình trạng nhiều người ở ngoài tỉnh Bình Định đổ xô đến các vùng ven biển huyện Phù Mỹ để tìm mua đất với giá hàng tỷ đồng mỗi lô.

Đáng chú ý, nhiều khu vực đất nằm trong vùng triều cường, sạt lở bờ biển ở các xã Mỹ Thắng, Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) cũng được giao dịch, mua bán với giá từ 1,5 đến 5 tỷ đồng, tùy thuộc diện tích.

DSC08096.JPG

Tại vùng triều cường 2 thôn Tân Phụng 1, Tân Phụng 2, dù trước đây địa phương di dời, bố trí tái định cư cho khoảng 200 hộ dân, nhưng do chưa thu hồi sổ đỏ nên hiện đang xảy ra tình trạng mua bán, giao dịch đất ở vùng triều cường Tân Phụng với giá hàng tỷ đồng mỗi lô.

Tin cùng chuyên mục