

Từ khóa
Từ khóa: #sông Tô Lịch
có 23 kết quả
Thực hiện kế hoạch thoát nước năm 2025 và góp phần cải tạo sông Tô Lịch, những ngày này, nhiều công nhân, cán bộ của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang nỗ lực, khẩn trương nạo vét bùn đất để khơi thông dòng chảy lòng sông Tô Lịch.
Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, đặc biệt tại khu vực nội đô có tốc độ tăng dân số cơ học rất lớn, Hà Nội đối mặt với rất nhiều vấn đề về môi trường, nhất là ô nhiễm không khí.
Chiều 5-2, UBND TP Hà Nội đã có thông cáo báo chí về kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đối với báo cáo về phương án bổ cập nước vào sông Tô Lịch nhằm cải thiện môi trường.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chỉ đạo việc đầu tư xây dựng công trình bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch.
Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp triển khai phương án bổ cập nước sông Hồng vào hồ Tây và bổ cập nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch bằng đường ống riêng biệt. Đồng thời, việc triển khai làm sạch sông Tô Lịch phải triển khai đồng bộ với các sông Lừ, Sét, Kim Ngưu
Ngày 2-12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có cuộc kiểm tra tiến độ Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và việc thực hiện các giải pháp làm sạch sông Tô Lịch.
Bản tin tối 24-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Long Biên, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Đông (Hà Nội) ngập nặng do mưa lớn; Mưa lớn, 1 căn biệt thự ở Hà Nội đổ sập; Hà Nội “mở tung” cửa phai, vận hành hàng trăm trạm bơm chống ngập; Nhiều người nhập viện vì sứa biển; Cá heo nặng hơn 1 tạ chết, trôi dạt vào đảo Cù Lao Xanh; Cá chết hàng loạt ở Đà Nẵng: Lấy mẫu nước để phân tích; Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ 63 công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm ở Bình Phước.
Podcast bản tin tối 24-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Long Biên, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Đông (Hà Nội) ngập nặng do mưa lớn; Mưa lớn, 1 căn biệt thự ở Hà Nội đổ sập; Hà Nội “mở tung” cửa phai, vận hành hàng trăm trạm bơm chống ngập; Nhiều người nhập viện vì sứa biển; Cá heo nặng hơn 1 tạ chết, trôi dạt vào đảo Cù Lao Xanh; Cá chết hàng loạt ở Đà Nẵng: Lấy mẫu nước để phân tích; Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ 63 công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm ở Bình Phước.
Ngày 25-3, tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín (TP Hà Nội), Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ gắn biển "Công trình thanh niên xây dựng cầu Tô Lịch thuộc Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô”. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tới dự.
Ngày 28-2, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc kiểm tra tiến độ thi công Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Đây là dự án xử lý nước thải rất quan trọng của Hà Nội, có tổng mức đầu tư hơn 16.293 tỷ đồng, trong đó hơn 84% vốn vay ODA (Chính phủ Nhật Bản), được khởi công triển khai thi công từ năm 2019.
Sáng 1-2, TP Hà Nội đã thí điểm đưa tuyến đường ven sông Tô Lịch đoạn từ cầu Mọc đến cầu Yên Hòa làm đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ. Đây cũng là tuyến đường ưu tiên cho xe đạp đầu tiên ở Hà Nội.
Sáng 10-12, đúng 3 ngày sau khi Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản (JEBO) có thông cáo báo chí phản ứng về phát biểu của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với việc thử nghiệm công nghệ Nano - Bioreactor, Nhật Bản làm sạch sông Tô Lịch, JEBO tiếp tục có thông cáo gửi lời xin lỗi chân thành Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì đã khiến dư luận xã hội hiểu nhầm và làm ảnh hưởng tới uy tín của lãnh đạo TP Hà Nội.
Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản và Công ty cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) đã không tuân thủ yêu cầu của TP Hà Nội trong quá trình thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhấn mạnh chủ quyền biển đảo; Tháo dỡ hệ thống làm sạch của Nhật Bản trên sông Tô Lịch; Nga - Ấn Độ tổ chức tập trận chung… là những thông tin đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 11-11-2019.
Các chỉ số về độ dày bùn, mùi hôi đã giảm đáng kể. Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy nước ở lớp mặt của sông Tô Lịch đoạn thử nghiệm làm sạch bằng công nghệ Bio – Nano đã trong hơn rõ rệt.