Sống tạm trong vùng dự án kinh tế mới

Đã 22 năm vào vùng dự án kinh tế mới lập nghiệp theo chủ trương của Nhà nước, nhưng gần 100 hộ dân hiện vẫn sống và canh tác trên mảnh đất không hợp pháp. Người dân mong mỏi chính quyền các cấp giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất để họ không còn cảnh sống tạm bợ.

Năm 2002, theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới, gần 100 hộ dân ở tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) đã khăn gói vào dự án kinh tế quốc phòng tại thôn 5, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk (nay là huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) lập nghiệp. Theo kế hoạch, mỗi hộ dân được cấp 400m² đất thổ cư và 1ha đất để sản xuất. Thế nhưng 22 năm nay, chính quyền sở tại vẫn chưa cấp sổ đỏ, khiến người dân gặp nhiều bất lợi.

Ông Đỗ Hữu Thành, Trưởng thôn 5, cho biết, năm 2002, vợ chồng ông và 98 hộ dân cùng nhau vào vùng đất mới hy vọng có thể thay đổi kinh tế gia đình. Theo kế hoạch của dự án, toàn bộ hộ dân vùng dự án được cấp đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ xây nhà ở. Thế nhưng, từ ngày đến vùng dự án đến nay đã qua 20 năm, ông và các hộ dân khác vẫn chưa được cấp đất “chính chủ”.

Theo hồ sơ, năm 2002, Chi cục Di dân - Kinh tế mới Hà Tây, Chi cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới Đắk Lắk, UBND huyện Đắk Nông và chủ đầu tư Dự án kinh tế quốc phòng Quảng Sơn đã ký kết hợp đồng giao nhận hộ di dân. Trong đó, tỉnh Hà Tây có trách nhiệm giải quyết đúng, đủ và kịp thời các chế độ chính sách ở đầu đi. UBND huyện Đắk Nông bố trí đất thổ cư, đất canh tác và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho các hộ định cư trong vùng dự án.

Tháng 3-2002, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định cho phép Công ty 53 thuộc Tổng Công ty Trường Sơn chuyển đổi 199,9ha từ đất lâm nghiệp sang sử dụng vào mục đích nông nghiệp theo dự án.

Sau đó, UBND huyện Đắk Nông phê duyệt phương án thiết kế quy hoạch điểm kinh tế mới ở xã Quảng Sơn. Trong đó, đất nông nghiệp là 151ha, đất xây dựng cơ bản 36ha, đất lâm nghiệp 7ha, đất khác 5,9ha. Tuy nhiên, sau 22 năm các hộ dân ở đây vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Untitled-1.jpg
Các hộ di dân xây dựng kinh tế ở xã Quảng Sơn mỏi mòn chờ cấp sổ đỏ. Ảnh: Báo NLĐ

Sau khi nhiều hộ dân kiến nghị, năm 2013, chính quyền địa phương đã tổ chức cấp sổ đỏ cho người dân. Được cấp sổ, các hộ dân chưa kịp vui mừng thì mới đây chính quyền địa phương đã tổ chức thu hồi các sổ đỏ đã cấp, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, cho biết, việc thu hồi sổ đỏ của người dân là do qua rà soát, thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện thời điểm cấp sổ, đất chưa được bàn giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng. Do đó, việc cấp sổ là sai quy định nên phải tiến hành thu hồi. Hiện UBND huyện Đắk Glong đã làm việc với các đơn vị liên quan thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk và UBND TP Hà Nội để tìm giải pháp phù hợp giải quyết cho người dân.

Tin cùng chuyên mục