5G... lúc có lúc không
Năm 2024 được Bộ TT-TT xác định là năm thương mại hóa 5G trên phạm vi toàn quốc. Trong năm qua, 2 nhà mạng Viettel và VinaPhone đã thương mại hóa sóng 5G, còn MobiFone thì chưa công bố! “Tập đoàn VNPT đã phủ sóng 5G toàn quốc tới khu vực trung tâm của 63 tỉnh thành, tất cả 705 đơn vị hành chính quận, huyện và các khu vực quan trọng như KCN, sân bay, trung tâm chính trị. Tại TPHCM, sóng Vinaphone 5G đã phủ các quận trung tâm và một phần trung tâm các huyện ngoại thành”, phía VNPT cho biết. Theo tập đoàn này, năm 2025, VNPT sẽ tăng vùng phủ sóng gấp 3 lần hiện nay, theo đúng lộ trình tiến tới phủ sóng 5G đến 99% dân số.
Với Viettel, sau gần 5 tháng thương mại hóa 5G tại Việt Nam, đến nay đã có 5,5 triệu người dùng và 1,5 triệu khách hàng mua gói cước 5G, tiến gần hơn với mục tiêu 10 triệu người dùng trong năm 2025. Hiện tại, Viettel có hơn 6.500 trạm phát 5G đã phủ sóng trên 90% khu vực trung tâm các tỉnh, thành. Nhà mạng này công bố, tốc độ mạng 5G có thể đạt từ 700Mbps - 1Gbps, gấp 10 lần so với 4G. Riêng tại TPHCM đã có 1 triệu thuê bao dùng 5G Viettel và được cho là đã phủ sóng rộng khắp.
“Thực tế, sóng 5G vẫn chưa làm người dùng hài lòng. Ngay tại TPHCM, nhiều khu vực có sóng 5G nhưng tốc độ còn kém hơn 4G nên tôi chuyển sang 4G dù đã đăng ký gói 5G”, anh Thành Dương, một người dùng mạng 5G của VinaPhone ở quận 5, cho biết.
Còn chị Mai Ngọc, ở quận 3, chia sẻ: “Tôi cũng háo hức với 5G nên đăng ký một gói nhưng sau đó thấy xài 4G vẫn ổn định hơn vì sóng 5G lúc có lúc không, tùy khu vực và thời điểm, tôi thấy 5G vẫn còn lởm chởm”. Trong khi 5G ứng dụng cho các khu công nghệ cao, nhà máy tự động… vẫn chưa xuất hiện.
Sóng 5G chưa như mong đợi một phần liên quan đến vùng phủ sóng. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đạt độ phủ sóng 4G lên đến 99,8% dân số với hơn 132.500 trạm phát sóng nên nếu so sánh về độ phủ so với 4G thì trạm 5G vẫn còn… khiêm tốn.
Phát sóng tập trung chứ chưa thể dàn trải
Sóng 5G cung cấp thông lượng dữ liệu cải thiện vượt trội, mạng lưới sử dụng năng lượng ít hơn, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), độ trễ gửi và nhận tín hiệu chỉ bằng 1/5 so với 4G, giúp thúc đẩy phát triển nhiều lĩnh vực. 5G đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế số, xã hội số… do vậy, 5G được đặt nhiều kỳ vọng.
Cuối tháng 12-2024, trong cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM với các thành viên hội đồng quản lý, thành viên sáng lập, thành viên mạng lưới Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, Chủ tịch hội đồng quản lý HCMC C4IR, cho biết, trong năm 2025, trung tâm sẽ thực hiện gần 20 hoạt động thúc đẩy phát triển mạnh mẽ TPHCM như phủ kín mạng 5G toàn thành phố, ứng dụng AI trong lĩnh vực vận tải hàng không, ứng dụng AI trong quản trị thành phố...

Theo ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM, thực tế cho thấy, phát triển 5G là một bài toán đối với doanh nghiệp, đầu tư phải có hiệu quả nên TPHCM và các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, phát triển mạng 5G ở các khu chế xuất, KCN, đơn vị hành chính… khu tập trung đông người. Năm 2025 sẽ ưu tiên phủ sóng những nơi có nhu cầu sử dụng cao chứ chưa thể dàn trải.
“Sở TT-TT TPHCM cùng với các nhà mạng lên kế hoạch phủ sóng 5G ở các khu vực cần thiết. Những tháng gần đây, các nhà mạng đã xây dựng thêm hơn 1.000 trạm phát sóng 5G và theo kế hoạch, đến cuối năm 2025 sẽ là 3.000 trạm 5G. Như vậy, khu vực phủ sóng 5G tại TPHCM ngày càng rộng. Trong quá trình phát triển mạng 5G tại thành phố, sở và các đơn vị hỗ trợ tối đa doanh nghiệp xây dựng trạm phát sóng và đặc biệt, thực hiện theo Luật Viễn thông mới, trạm phát sóng 5G được phép xây dựng ở các khu vực đất công nên thành phố và doanh nghiệp viễn thông quy hoạch trạm 5G tốt hơn, như vậy việc phủ sóng 5G sẽ nhanh hơn trong thời gian tới”, ông Võ Minh Thành cho biết thêm.
Bộ TT-TT đã định hướng hạ tầng số Việt Nam phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng và an toàn. Hạ tầng này phải được ưu tiên đầu tư, hiện đại hóa và đi trước một bước để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số với mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tải xuống trung bình tối thiểu là 100Mbps cho mạng 5G và đến năm 2030, mạng 5G phủ sóng 99% dân số.