Sớm quyết định pháp lý với thuốc lá điện tử

Cho đến nay, mặt hàng thuốc lá điện tử vẫn còn khoảng trống pháp lý; Bộ Công thương cũng chưa cấp phép kinh doanh sản phẩm này. Tuy nhiên, thị trường vẫn đầy rẫy thuốc lá điện tử do buôn lậu, xách tay. Điều đáng lo là tại Việt Nam, khảo sát học sinh ở 11 tỉnh thành, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh 13-17 tuổi tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023.

Các chuyên gia y tế từ lâu đã cảnh báo, nếu không được ngăn chặn kịp thời, với khả năng gây nghiện cao và lan nhanh trong cộng đồng, thuốc lá điện tử sẽ tạo ra một thế hệ mới nghiện nicotine và các chất gây nghiện khác như ma túy. Ít nhất 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cấm hoàn toàn sản phẩm này.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, từ kỳ họp thứ 6 tháng 11-2023, ông đã trả lời chất vấn nội dung này, rằng Bộ Công thương nhất quán quan điểm cần phải bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nếu Bộ Y tế khẳng định phải cấm thuốc lá điện tử vì ảnh hưởng sức khỏe thì Bộ Công thương ủng hộ để sớm sửa đổi quy định pháp luật, để các loại sản phẩm này không được lưu hành ở Việt Nam.

Thuốc lá điện tử không chỉ gây nên gánh nặng khổng lồ mới về y tế, kinh tế, an ninh trật tự mà ảnh hưởng đến giống nòi và nhiều lĩnh vực khác. Hiện, thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử nhập lậu vẫn nằm ngoài vòng pháp luật. Do đó, vấn đề này cần được các bộ, ngành sớm thống nhất để trình Chính phủ ban hành quyết định cuối cùng, không để đại biểu Quốc hội phải chất vấn đi chất vấn lại.

Tin cùng chuyên mục