Sôi nổi Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Trà Khúc

Sáng ngày 2-2 (Mùng 5 Tết), tại bến sông Trà Khúc, thôn An Lộc, xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), UBND TP Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đua thuyền truyền thống.

cong bo 1.jpg
Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đua thuyền xã Tịnh Long cho đại diện chính quyền TP Quảng Ngãi

Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long được Bộ VH-TT-DL công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đối với tỉnh Quảng Ngãi, đây là sự kiện quan trọng, ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành cùng nhân dân TP Quảng Ngãi trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long ra đời từ thời xa xưa, gắn với quá trình khai khẩn đất đai và lập làng định cư của người Việt từ cuối thế kỷ 16 và đã tồn tại hàng trăm năm qua. Lễ hội được tổ chức 2 năm/lần, vào những dịp đầu xuân tạo nên không khí sinh hoạt lễ hội sôi nổi trong những ngày Tết Nguyên đán.

bo lao.jpg
Các bô lão có mặt chứng kiến sự kiện đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đua thuyền xã Tịnh Long

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, đồng lòng, chung sức của nhân dân TP Quảng Ngãi, nhất là xã Tịnh Long trong gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

Các cấp, các ngành, cùng toàn thể nhân dân tiếp tục góp sức cùng nhau bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này ngày càng hiệu quả hơn. Di sản này mãi mãi là niềm tự hào của quê hương Quảng Ngãi và là biểu tượng của tình đoàn kết, sức mạnh cộng đồng và khát vọng chinh phục thiên nhiên, vượt qua khó khăn, thách thức

- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.

dua thuyen 3.jpg
Các đội đua tham gia lễ hội đua thuyền

Từ sáng sớm Mùng 5 Tết, hàng ngàn người dân khắp nơi đã tập trung tại bến sông Trà Khúc, đoạn qua thôn An Lộc, xã Tịnh Long, để đón xem Lễ hội đua thuyền truyền thống với sự tranh tài giữa các đội đua.

Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long diễn ra trên đoạn sông ở cuối hạ lưu sông Trà Khúc, nơi có lòng sông rộng và mực nước sâu thuận lợi cho việc đua thuyền.

dua thuyen 2.jpg
Gồm Long, Lân, Quy, Phụng

Lễ hội có sự tham gia của 4 đội đua, đại diện cho các thôn trong xã. 4 thuyền đua tượng trưng cho tứ linh gồm Long, Lân, Quy, Phụng.

Mỗi thuyền đua gồm khoảng 16 người. Mỗi đội tham gia 6 vòng đua, mỗi đường đua dài khoảng 250m.

dua thuyen 6.jpg
Chuẩn bị vào vị trí đua thuyền
dua thuyen 1.jpg
Tăng tốc trong chặng đua, vượt qua các hoa tiêu

Sau khi cuộc đua kết thúc, người dân các thôn làm lễ rước thuyền đua về dinh thờ của thôn làm lễ tế thần, để tạ ơn thần linh đã phò trợ cho thuyền của thôn được bình an và giành được thắng lợi trong lễ hội.

Đồng thời, cầu nguyện thần linh phò trợ cho xóm làng một năm mới được an khang, ấm no, hạnh phúc, đời sống kinh tế phát triển, tạo không khí sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống và cố kết cộng đồng bền chặt.

dua thuyen 5.jpg
Đua thuyền là hoạt động đặc trưng sôi nổi của vùng sông nước
dua thuyen 8.jpg
Lễ hội đua thuyền tạo không khí sôi nổi trong toàn dân vào dịp tết

Lễ hội đua thuyền xã Tịnh Long mang tính đại diện của tỉnh Quảng Ngãi với nhiều nét đẹp văn hóa độc đáo, gắn bó mật thiết trong đời sống của cư dân sống ở vùng hạ lưu sông Trà Khúc.

Đây là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống của cư dân nông nghiệp, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng sinh sôi phát triển, dân cư an lạc. Đồng thời, kết nối tinh thần đoàn kết yêu thương trong nhân dân, khơi dậy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục