Sôi động với nhiều không gian trải nghiệm văn hóa tại Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2024

Với chủ đề “Thức quà Hà Nội”, Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội năm 2024 khai mạc tối 23-8, đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

2e16e0f4fa5c5e02074d-9184.jpg
Gian hàng ẩm thực thu hút du khách đến thưởng thức. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Diễn ra từ ngày 23 đến 25-8-2024 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận thuộc quận Hai Bà Trưng, Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội là dịp để Hà Nội giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế về nét đẹp văn hóa, ẩm thực độc đáo của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

b572e774f9dc5d8204cd.jpg
Không gian workshop hướng dẫn làm chuồn chuồn tre, diều sáo, tò he… thu hút các bạn nhỏ trải nghiệm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Với sự đổi mới về chủ đề lễ hội năm nay, ngoài việc trải nghiệm ẩm thực trong hành trình chuyến đi, du khách có cơ hội đem thức quà về tặng người thân. Việc đưa các giá trị ẩm thực thành quà tặng sẽ tạo ấn tượng cho du khách để nhớ về điểm đến.

Tuy nhiên, không gian của làng nghề truyền thống vẫn được đưa vào trong các hoạt động của lễ hội năm nay. Với 80 gian hàng quà tặng, các hoạt động workshop cùng với việc trình diễn văn hóa di sản phi vật thể của Hà Nội đã được công nhận sẽ tạo sức hấp dẫn cho du khách đến trải nghiệm.

4dc017880b20af7ef631.jpg
Hoạt động trải nghiệm tô vẽ tranh dân gian trên chất liệu giấy siêu bền. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Bà Trương Hoàng Diệu Linh, Giám đốc kinh doanh Công ty La Toa cho biết, đến với lễ hội, ngoài dòng sản phẩm tranh dân gian trên giấy siêu bền, thân thiện với môi trường để du khách trải nghiệm tô vẽ màu, chúng tôi còn chú trọng đưa tranh dân gian của Việt Nam lên chất liệu sơn mài khắc và những sản phẩm gần với đời sống thường ngày như túi xách với hy vọng lan tỏa nét đẹp văn hóa dân gian đến gần hơn với du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình, hoạt động văn hóa được tổ chức đan xen để du khách trong và ngoài nước có cơ hội khám phá câu chuyện văn hóa của Hà Nội sau mỗi thức quà, góp phần quảng bá sản phẩm quà tặng của các làng nghề truyền thống, địa phương và doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục