Chương trình khai mạc mở màn bằng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Điểm nhấn là màn trình diễn nhạc cụ của các dân tộc do đoàn nghệ thuật Tây Gia Lai biểu diễn. Sau chương trình nghệ thuật, lãnh đạo Liên đoàn Vũ điệu Sư tử thế giới phát biểu chào mừng, đại diện vận động viên và ban trọng tài thực hiện nghi thức tuyên thệ.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 10-8, quy tụ 34 đội Lân Sư Rồng trong nước và 4 đoàn đến từ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đây là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần tôn vinh nghệ thuật Lân Sư Rồng truyền thống, quảng bá hình ảnh Quy Nhơn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
Theo ông Nguyễn Đức Toàn, điểm nhấn của đêm khai mạc là lễ hội đường phố với chủ đề "Sắc màu đại ngàn, nhịp điệu biển xanh - Hội tụ tinh hoa Lân Sư Rồng", quy tụ hơn 400 diễn viên, nghệ nhân tham gia diễu hành, biểu diễn. Chương trình tái hiện nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, bài chòi, võ cổ truyền Bình Định, múa Chăm kết hợp carnival nghệ thuật và các màn trình diễn hiện đại. Cùng với đó là không gian văn hóa ẩm thực giới thiệu đặc sản ba miền và sản phẩm OCOP, góp phần quảng bá văn hóa, kích cầu du lịch và tiêu dùng.
Ngay sau lễ khai mạc, Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai diễn ra với màn đồng diễn quy mô lớn.
Chương trình còn có hai màn hợp diễn với khoảng 450 diễn viên kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật vào lúc 20 giờ 40 và 21 giờ 35.