Sóc Trăng khởi động Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao

Ngày 22-5, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ khởi động Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.

z5464991228303_202ae62c9e68ce5338d3ece138cd6838.jpg
Các bên liên quan ký kết thỏa thuận nguyên tắc hợp tác Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Lợi

Đơn vị được chọn để khởi động Đề án là Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Lợi (xã Long Đức, huyện Long Phú), với diện tích là 50ha.

Theo kế hoạch, tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2025 sẽ có diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao là 38.500ha, với 78 hợp tác xã, tổ chức nông dân tham gia. Đến năm 2030, diện tích canh tác là 76.000ha, với trên 100 hợp tác xã, tổ chức nông dân tham gia.

Đề án sẽ được triển khai tại các huyện, gồm: Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Mỹ Tú, Kế Sách, Long Phú, Châu Thành, Trần Đề, thị xã Ngã Năm và TP Sóc Trăng.

z5464988945035_8c9ebd61c0e53f2db2e637a94a862239.jpg
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thị sát các khu vực triển khai Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao

Phát biểu tại lễ khởi động đề án, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, toàn tỉnh có khoảng 146.000ha đất trồng lúa với sản lượng đạt hàng năm khoảng 2 triệu tấn, phần lớn là lúa chất lượng cao, chiếm trên 97%, trong đó, lúa thơm, lúa đặc sản chiếm khoảng 56%.

Với đề án này sẽ tiếp tục là cơ hội để ngành nông nghiệp tỉnh hình thành được một vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp; tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển bền vững ngành lúa gạo, nâng cao thu nhập người trồng lúa; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế.

Tin cùng chuyên mục