Sóc Trăng: Đồng bào Khmer đóng góp lớn vào phát triển kinh - xã hội

Ngày 2-10, tại chùa Phđau-Pên (xã Viên Bình, huyện Trần Đề), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức mừng lễ Sene ĐôlTa của đồng bào Khmer năm 2024.

b65e7d71dcc07a9e23d1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (phải) tặng quà
đến chùa Phđau-Pên

Tham dự buổi mừng lễ Sene ĐôlTa có lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, các chức sắc, sư sãi, ban quản trị chùa, cùng đông đảo bà con Phật tử là đồng bào Khmer.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, lễ Sene ĐôlTa hay còn gọi là lễ cúng ông bà, đây là lễ truyền thống của đồng bào Khmer thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” sâu sắc.

Tuy cuộc sống ngày nay đã có nhiều đổi thay, nhưng lễ Sene ĐôlTa của đồng bào dân tộc Khmer vẫn được gìn giữ, phát huy, mang đậm tính nhân văn và ý nghĩa giáo dục đạo đức, đồng thời là một nét độc đáo của đồng bào Khmer, góp chung vào sự đa dạng, đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam.

16286d34d18577db2e94.jpg
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao quà đến các hộ đồng bào Khmer chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng của tỉnh ước đạt 6,52% (tăng 1,2 lần so với cùng kỳ); thu ngân sách đạt gần 4.113 tỷ đồng (tăng 14,7% so với cùng kỳ); kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện; toàn tỉnh đã có 70/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, có 34 xã vùng dân tộc thiểu số, chiếm gần 50%) và 4 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được kết quả trên, có sự đồng hành, ủng hộ, đóng góp lớn của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Khmer tỉnh nhà.

d8f0e1347985dfdb8694.jpg
Trao học bổng cho con em đồng bào Khmer vượt khó học giỏi

Công tác giảm nghèo được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 8.521 hộ nghèo (trong đó hộ nghèo Khmer chiếm 4%). Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 2%/năm, riêng tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm 3%/năm.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Chỉ trong giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng 5.248 căn nhà ở cho hộ nghèo, với tổng kinh phí khoảng 280 tỷ đồng (có 1.876 hộ nghèo Khmer được hỗ trợ). Qua đó, giúp cho hộ nghèo có nơi sinh sống ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Công tác phát triển đảng viên, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ người Khmer ở các cấp tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 8.346 đảng viên là người Khmer (chiếm 16,7% đảng viên của Đảng bộ), trong đó có nhiều đồng chí đã và đang giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

6c6ab7d2ff6759390076-5618.jpg
Lãnh đạo huyện Trần Đề trao nhà đại đoàn kết cho các hộ đồng bào Khmer khó khăn về nhà ở

Với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - hội nhập và phát triển” của lễ Sene ĐôlTa năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu kêu gọi: Đồng bào Khmer tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; tạo điều kiện để các dự án trọng điểm trên địa tỉnh triển khai thuận lợi, như: cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án cầu Đại Ngãi, cảng nước sâu Trần Đề, tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông - Tây…; phát huy khối đại đoàn kết kết, tích cực đồng hành, ủng hộ, đóng góp công sức phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 phần quà cho các hộ gia đình là đồng bào Khmer chí thú làm ăn vươn lên thoát nghèo; 10 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở; 50 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 20 xe đạp cho con em đồng bào Khmer vượt khó học giỏi.

Tin cùng chuyên mục