Ngày 27-3, nguồn tin của Báo SGGP xác nhận, Sở Y tế TPHCM đang vào cuộc để điều tra, xác minh nguồn gốc xe cứu thương và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.
Theo nguồn tin của Báo SGGP, vụ việc xảy ra vào lúc 18 giờ ngày 26-3 tại buổi ra mắt phim Âm dương lộ tại một cụm rạp trên đường Cao Thắng, quận 3, TPHCM. Ê-kíp tổ chức sự kiện đã sử dụng xe cứu thương để chở diễn viên đến tham dự thảm đỏ, đồng thời bật còi hụ và đèn ưu tiên khi di chuyển.
Ngay sau khi vụ việc được phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TPHCM đã mời tài xế xe cứu thương lên làm việc và xử phạt vì sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Tối cùng ngày, ê-kíp làm phim đã gửi lời xin lỗi công khai và cam kết chịu trách nhiệm, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả.
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 27/201/TT-BYT của Bộ Y tế, xe ô tô cứu thương chỉ được sử dụng cho 2 mục đích:
Thứ nhất là chở người bệnh cấp cứu hoặc đi đón người bệnh cấp cứu.
Thứ hai là chở thầy thuốc, nhân viên y tế, thuốc, thiết bị y tế phục vụ cấp cứu thảm họa, cấp cứu tai nạn giao thông và các nhu cầu cấp thiết khác của hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.
Bên cạnh đó, xe cứu thương chỉ được sử dụng còi hụ, đèn ưu tiên khi có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, khi đang thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.
Ngoài ra, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, cấp cứu người bệnh phải được Sở Y tế thẩm định, cấp phép. Đây là loại hình dịch vụ y tế đặc biệt.