Cuộc thi được phát động vào ngày 18-12-2024, do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM chủ trì, phối hợp cùng Thành Đoàn TPHCM, Sở KH-CN TPHCM, ĐHQG TPHCM, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo Thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) tổ chức.

Với chủ đề “Chuyển đổi kép phát triển thành phố xanh bền vững”, năm nay, cuộc thi đã thu hút 68 lượt đăng ký dự thi từ khắp cả nước, trong đó có 44 đội đến từ khu vực phía Nam, 7 đội đến từ khu vực phía Bắc, và 17 đội ở khu vực miền Trung. Các đội thi đến từ những trường đại học hàng đầu về công nghệ như: Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ĐH VinUni…
Theo đại diện ban tổ chức, đây là lần đầu tiên, lĩnh vực thiết kế vi mạch được đưa vào một cuộc thi quy mô toàn quốc, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các bạn sinh viên, thanh thiếu niên và các trường đại học hàng đầu về công nghệ.
Tại vòng sơ tuyển ý tưởng vào sáng 23-3, 68 đội thi đến từ khắp cả nước cùng tranh tài, thuyết minh dự án trước hội đồng ban giám khảo (bao gồm: Ý tưởng, nội dung, phương pháp thực hiện, kỹ thuật thực hiện và Công nghệ). Những dự án xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng ươm tạo để hoàn thiện sản phẩm, có thể ứng dụng cho đô thị thông minh, thương mại hóa, mở rộng cơ hội hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức công nghệ cao.

PGS. TS Lê Quốc Cường, Phó trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM cho biết, Ban quản lý đã xác định hoạt động đào tạo nhân lực ngành vi mạch bán dẫn là một trong những hoạt động trọng tâm, hướng đến phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại SHTP. Đây cũng là nền tảng của các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và là chìa khóa để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức...
"Các dự án xuất sắc từ cuộc thi sẽ được SHTP đào tạo chuyên sâu, ươm tạo, kết nối với các doanh nghiệp và nghiên cứu để triển khai rộng rãi. Mục tiêu cuối cùng là hình thành các doanh nghiệp thiết kế vi mạch ngay tại Khu Công nghệ cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tại Việt Nam. Đây là một lộ trình mà chúng tôi rất muốn thực hiện, tạo nên hiệu quả của phát triển công nghiệp vi mạch gắn với hiệu quả của liên kết 3 nhà (nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp)”, PGS.TS Lê Quốc Cường chia sẻ.
Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tìm ra những ý tưởng xuất sắc, có khả năng ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp vi mạch Việt Nam phát triển bền vững. Đồng thời, nhằm hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ươm tạo các sản phẩm vi mạch “Make in Vietnam”.