Sinh viên ngành Hóa mất đi một người thầy lớn!

GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn là chuyên gia uy tín trong ngành hóa học. Suốt cuộc đời gắn bó với đất nước, ông đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển của TPHCM.

Là nhà khoa học tận tụy, luôn biết gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn cuộc sống, GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn dành tâm huyết và đầu tư kỹ lưỡng các giáo án để truyền đạt những kiến thức sâu rộng cho sinh viên, hướng dẫn nghiên cứu sinh và tham gia các hội nghị hóa học trong và ngoài nước.

M7a.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 17-11-2022. Ảnh: THU HƯỜNG

Năm 1975, mặc dù vợ con xuất cảnh sang Mỹ, ông tình nguyện ở lại Việt Nam, giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM).

Trong sự nghiệp nghiên cứu, GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn đã công bố hơn 200 báo cáo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, xuất bản nhiều giáo trình, chuyên luận về hóa học đại cương và nhiệt động hóa học. Ông đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, áp dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại vào phân tích vết hữu cơ trong thực phẩm và môi trường. GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn đã đào tạo cho TPHCM nhiều thế hệ chuyên gia phân tích hóa học, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm...

Trong xu thế hội nhập khu vực và thế giới, đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và cả nước, các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam muốn xuất khẩu ra thế giới phải đáp ứng quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Được sự hỗ trợ của lực lượng trí thức Việt Nam tại Pháp, trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Pháp, Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TPHCM đã được thành lập và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trung tâm được trang bị những máy móc tối tân, những phương tiện hiện đại hàng đầu trong khu vực và thế giới.

Là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TPHCM, GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn cùng đồng nghiệp đã xây dựng và phổ cập các lĩnh vực chuyên sâu như phân tích dư lượng kháng sinh, phân tích các hóa chất độc hại trong thực phẩm, mẫu bệnh phẩm (máu, nước tiểu, huyết thanh); phân tích nông thủy hải sản, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, gia cầm. Ông là một người luôn tâm huyết với ngành hóa phân tích và đã có nhiều đóng góp phục vụ phát triển kinh tế và đời sống, góp phần giải quyết các vấn đề nóng của xã hội về y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm... Ông đã góp phần giúp hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đáp ứng được yêu cầu kiểm nghiệm, giám định, chứng nhận sản phẩm hàng hóa.

GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn luôn cố gắng tập hợp đội ngũ khoa học - kỹ thuật để đóng góp xây dựng cho TPHCM. Ông giữ nhiều chức vụ trong các tổ chức như: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Khoa học phân tích lý - hóa - sinh Việt Nam…

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn về khoa học kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng, GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn còn làm đại biểu Quốc hội (khóa VIII, IX, X) với tư cách Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; giữ vai trò Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiều nhiệm kỳ và đã đóng góp nhiều ý kiến nâng cao vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam.

Với nhiều đóng góp to lớn, GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, ba; Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân; Huy chương Vì sự nghiệp GD-ĐT; Huy chương Vì sự nghiệp KH-CN; Huy chương Vì thế hệ trẻ…

GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn qua đời, ngành hóa học Việt Nam mất một nhà giáo đã dành suốt cuộc đời cống hiến cho khoa học Việt Nam, sinh viên ngành hóa mất đi một người thầy lớn...

TS LƯƠNG BẠCH VÂN

Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM

Tin cùng chuyên mục