
Còn cơ hội hòa giải
Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer, ông Sefcovic đã gọi đây là “một phần quan trọng của việc hiểu nhau hơn”. Quan chức này thừa nhận còn rất nhiều việc phải làm phía trước, song hai bên cần tập trung và khám phá những cách thức tốt nhất để “tiến lên đúng hướng”. Ông Sefcovic tái khẳng định cam kết của Liên minh châu Âu (EU) là tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại và hy vọng có thể tìm ra những cách thức để giảm bớt căng thẳng, xây dựng mối quan hệ thương mại mang tính xây dựng hơn.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt thuế quan 200% đối với rượu vang và đồ uống có cồn khác từ các nước thành viên EU. Đây được xem là động thái leo thang mạnh mẽ trong cuộc chiến thương mại giữa hai bên nhằm đáp trả việc EU công bố thuế quan đối với 28 tỷ USD hàng hóa của Mỹ, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4. Trước đó, Mỹ cũng đã áp thuế 25% đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ EU.
Phát biểu trong họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhắc lại rằng Mỹ từ lâu đã bị các đối tác thương mại lợi dụng và chính quyền của ông sẽ không để điều đó tiếp tục xảy ra. Theo ông Trump, các mức thuế quan đối ứng sẽ tương đương với mức thuế mà các quốc gia khác đang áp dụng đối với sản phẩm của Mỹ.
Hai bên cùng thua
Bà Cecilia Malmstrom, cựu Ủy viên thương mại EU thời kỳ chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên, coi việc đáp trả thuế quan giữa Mỹ và EU là “cuộc xung đột leo thang” và cho rằng đó là một trò chơi hai bên cùng thua. Bà Malmstrom cho rằng chịu thiệt nhiều nhất là người tiêu dùng vì giá cả tăng cao, ảnh hưởng đến lạm phát, việc làm và tăng trưởng.
Theo bà Malmstrom, quan niệm dùng thuế quan mang lại thịnh vượng cho nước Mỹ là điều ảo tưởng mà rất ít nhà kinh tế trên toàn cầu tán đồng. Theo bà, 95% các nhà kinh tế trên toàn thế giới chia sẻ quan điểm rằng thuế quan về cơ bản không phải là biện pháp tốt. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lo ngại thuế quan cao hơn làm gián đoạn chuỗi cung ứng.
Trong khi đó, chiến dịch áp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gây ra mối lo ngại rộng rãi về rủi ro đối với nền kinh tế nước này. Ông Ben Aneff, Chủ tịch Liên minh thương mại rượu vang Mỹ, nói không phải các nhà sản xuất châu Âu mà chính các nhà nhập khẩu và phân phối của Mỹ sẽ phải gánh chịu phần lớn các khoản thuế. Mức thuế 200% sẽ tàn phá các doanh nghiệp Mỹ và có thể buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, dẫn đến tình trạng mất việc làm đáng kể.
Một số ngân hàng và nhà phân tích Mỹ đã hạ dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong bối cảnh dữ liệu ảm đạm hơn và tâm lý bi quan về cách thuế quan có thể ảnh hưởng đến lạm phát. Về phía EU, các nhà sản xuất ô tô châu Âu đã nhiều lần cảnh báo về mối nguy hiểm của thuế quan vào thời điểm ngành này đang phải vật lộn với sự cạnh tranh từ Trung Quốc, sự chuyển đổi sang xe điện và xu hướng phi công nghiệp hóa trên khắp lục địa.