Ngay sau khi thông tin cho biết, tại thị trường Việt Nam đã phân phối loại sữa YiLi nhiễm melamine, không ít người dân lo lắng, thậm chí cắt khẩu phần sữa hộp của con. Nhiều phụ huynh có con nhỏ còn tỏ ra hoảng sợ bởi cho rằng melamine là một hóa chất gì đó cực độc và chỉ lỡ ăn vào là gây bệnh ngay.
Còn một số khác nghe thông tin chất độc melamine có trong sữa phát sinh từ thuốc trừ sâu trong cỏ, bò ăn phải cỏ thì chắc chắn sữa nhiễm melamine. Và họ kết luận, vậy thì sữa nào cũng nhiễm melamine nên tốt nhất là ngừng cho con ăn sữa.
Một số luồng dư luận phụ huynh khác lại cho rằng hàm lượng melamine trong sữa ít thì không sao và vẫn có thể cho con ăn sữa bình thường. Điều đó cho thấy, xoay quanh thông tin sữa nhiễm melamine mà dư luận các bậc phụ huynh đã có những cách hiểu khác nhau, càng tạo nên tâm lý lo lắng.
Tại cuộc họp cùng Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm TPHCM, Tiến sĩ Lê Hoàng Ninh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng TPHCM khẳng định, dư luận hoang mang một phần tại thông tin khoa học về sữa nhiễm melamine không đầy đủ.
Nhiều ý kiến khác cũng thừa nhận đã có những thông tin trái ngược nhau, chưa chính xác, nên người dân cứ nghĩ sữa nào cũng nhiễm melamine. “Qua đó để thấy rằng, thông tin khoa học cần chính xác, đầy đủ và cập nhật kịp thời ngay cho người dân là hết sức cần thiết trước những sự cố đáng tiếc” - một đại biểu cho biết.
Từ vụ việc sữa nhiễm melamine, người ta liên tưởng đến vụ nước tương nhiễm 3-MCPD trước đây. Hầu hết người dân cũng chẳng hiểu mô tê gì về 3-MCPD nhưng khi nghe nói gây bệnh ung thư thì không ít người hoảng sợ. Thậm chí một số người dân ăn nước tương thường xuyên lâu năm đã đổ xô đi khám ung thư, tẩy chay nước tương. Trong khi đó, theo các nhà khoa học, phải ở mức độ nhất định 3-MCPD nào đó mới gây ung thư.
Từ thực trạng đã xảy ra cho thấy, thật thiếu sót khi có sự cố thì thông tin đưa ra không đầy đủ, không ai có trách nhiệm đứng ra phát ngôn chính thức ngay từ đầu để trấn an dư luận. Hệ lụy này cũng khiến không ít doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối, sản xuất trong nước điêu đứng, thậm chí đứng bên bờ vực thẳm.
Phải khẳng định rằng thông tin khoa học là hết sức cần thiết, nếu thông tin không đầy đủ, chính xác càng gây nên những hệ lụy đáng tiếc.Do đó, nên chăng trước những sự cố, các tổ chức khoa học công nghệ, thậm chí Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như các cơ quan chức năng liên quan, cần thống nhất để đưa ra những thông tin chính xác, đầy đủ cho người dân.
ANH NGỌC