
Tại phòng net trên đường Nguyễn Văn Bảo (Gò Vấp), một thanh niên ngồi ở cuối góc phòng đang chăm chăm vào chiếc máy vi tính, thỉnh thoảng anh lấy viết ra ghi ghi chép chép. Sau một hồi, anh reo lên. Hỏi ra mới biết anh vừa được một công ty gửi email mời đến nhận việc tại công ty.
- Mua việc: tốn 2.000đ

Chu Văn Việt, tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin trường Đại học Công nghiệp, sau 2 năm “trôi nổi” tìm việc tại các dịch vụ giới thiệu việc làm (DVGTVL) rốt cuộc anh không ít lần bị các dịch vụ này... lừa. Tiền mất, việc thì không, nản lòng anh lên mạng tìm việc với hy vọng mong manh. Nào ngờ, anh được một công ty máy tính tuyển dụng với mức lương khởi điểm 1,6 triệu đồng/tháng.
Kiếm việc qua mạng đang trở thành khuynh hướng mới thay cho cách kiếm việc “truyền thống” thông qua mối quan hệ cá nhân hay là các trung tâm tư vấn việc làm. Chỉ một bài toán đơn giản: vào máy tính, đăng ký làm thành viên của một website tuyển dụng, điền đầy đủ thông tin vào các mục yêu cầu, sau đó nhấn phím “submit” là hồ sơ của ứng viên có thể đến được với hàng ngàn nhà tuyển dụng chỉ sau ít phút. Chi phí của công việc này chỉ là 2.000đ (phí dịch vụ Internet) để đến với hàng ngàn nhà tuyển dụng, thay vì phải đến các trung tâm tư vấn việc làm, đăng ký, nộp hồ sơ, rồi phải chờ cả tháng trời hồ sơ của ứng viên mới đến được với nhà tuyển dụng.
Sau 7 năm làm việc cho một công ty trong nước, Nguyễn Phúc Khang, tốt nghiệp Đại học Văn Lang cảm thấy chưa hài lòng cả về thu nhập lẫn công việc, Khang đã mạnh dạn lên trang web tìm việc và thật bất ngờ chỉ trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ sau Khang đã được một lời mời phỏng vấn từ một công ty. Kết quả Khang được nhận vào làm việc với mức lương khởi điểm là 400 USD. Khang tâm sự: “Tưởng chừng tìm việc qua mạng sẽ rất khó nuốt, nào ngờ công việc đến với mình một cách nhanh chóng.
Tương tự, Minh Vy, tốt nghiệp Đại học KHXH-NV sao bao năm lận đận tìm việc, trong một lần tình cờ lên mạng đãø đăng ký tên vào thế giới tìm việc khổng lồ trên mạng. Nhờ lần“thử” ấy mà chị thành công thật. Suốt tuần đó, Vy liên tục nhận được lời mời phỏng vấn và tuyển dụng của hơn 4 công ty trong và ngoài nước. Cuối cùng Vy cũng chọn cho mình được một công việc rất ưng ý là làm PR cho một công ty. Gặp Vy với hàng đống công việc, chị vẫn tự tin: “Tìm việc qua mạng tuy dễ mà khó. Cái khó của một số bạn trẻ là tâng bốc mình lên tận mây xanh để cuối cùng khi nhà tuyển dụng phỏng vấn thì mới vỡ lẽ… Đây là nguyên nhân thất bại của đa số các bạn trẻ khi tìm việc qua mạng”.
Những tiếng lách cách của phòng máy vi tính trên đường Phan Văn Trị, Bình Thạnh dường như vẫn không át được tiếng reo mừng của Nguyễn Quốc An khi anh được lời phúc đáp từ Công ty Anthaifood. An tâm sự: “Chán ngấy cảnh thất nghiệp cứ ngày này qua ngày nọ, mỗi ngày An lê la đến các phòng máy tính để chat. Trong một lần tình cờ lướt web để “đính” cái tên của mình vào danh sách những người thất nghiệp đang cần việc làm, An lại tìm được một công việc khá tốt”.
Còn Cẩm Lan, cô nữ sinh tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế bước vào thành phố với một niềm vui sướng khó tả. Từ TP Huế xa xôi, trong một lần lên mạng đăng ký tìm việc, Lan đã được một trường THCS quốc tế ở TPHCM tuyển chọn. Sức trẻ, khát khao chinh phục đã nhanh chóng giúp cô trưởng thành và trở thành một giáo viên trụ cột của trường này. Tôi hỏi công việc mới của Lan thế nào và em có yêu nghề không, Lan khấp khởi: “Yêu nghề chứ sao không, lương ở đây gấp đến 5 lần so với công việc em trước đây lận mà”.
- Cửa vẫn rộng, nhưng...
Ông Phan Đăng Dũng, Trưởng phòng Marketing của Công ty VON, công ty đang sở hữu trang kiemviec.com cho biết: “Với khoảng 7.000 nhà tuyển dụng trên khắp cả nước đang hợp tác với VON thì cơ hội đến với các ứng viên là rất lớn. Hiện tại, website kiemviec là website việc làm trực tuyến với hơn 300.000 hồ sơ ứng tuyển được chia làm nhiều ngành nghề, đây cũng là lý do website này được nhiều nhà tuyển dụng quan tâm vì họ có nhiều chọn lựa hơn”. Ông Dũng cho biết thêm, với bạn trẻ ngày nay, săn việc online đã trở thành phương tiện cho những bạn trẻ năng động, nâng cao kiến thức, trình độ để tiến tới mở một công ty riêng.
Tuy nhiên, tìm việc qua mạng vẫn còn nhiều điều phải bàn. Phần lớn những nhà tuyển chọn trên mạng thường tìm kiếm lao động trung và cao cấp. Còn những công việc sơ cấp giản đơn thì hầu như ít. Hiện nay, khi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí từ quản lý, trưởng phòng trở lên, các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm ứng viên ở Hrvietnam.com hoặc là Vietnamwork, còn với cấp độ nhân viên, trưởng nhóm, tổ trưởng thì xu hướng chọn kiemviec.com nhiều hơn. Ngoài ra những trang như jobvn.com, tuyendung.com.vn… cũng là những trang khá phổ biến hiện nay.
Một số website tìm việc www.vietnamwork.com www.hrvietnam.com www.kiemviec.com www.timviecnhanh.com www.timnhanh.com www.hotjob.com.vn |
“Nhiều lúc tôi cảm thấy mình tuyệt vọng vì phải vất vả tìm việc tại các trung tâm, dịch vụ giới thiệu việc làm. Tại đây, công việc thì ít nhưng các dịch vụ này cứ thế quảng cáo rầm rộ và tuyển thật nhiều ứng viên để ăn tiền hồ sơ. Và cuối cùng thì người xin việc như chúng tôi lại là những người... bắt tép nuôi cò”, một bạn trẻ tìm việc, tâm sự. Xin việc qua mạng thì không phải tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc. Hiện nay, săn việc online là một xu thế hiện đại, đang và sẽ phát triển rất mạnh tại các thành phố có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh như ở TPHCM. Sự ra đời của dịch vụ này đã góp phần đẩy lùi những trung tâm, giới thiệu việc làm “ma”.
QUANG ĐẠT