Thông tin tiếp về việc cứu sống bệnh nhân bị bỏng sâu tới 70%

Thành tích hiếm thấy trong y văn

Như SGGP đã đưa, ngày 25-4 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đã đến thăm và tặng quà cho anh Đàm Quốc Huy, bệnh nhân bỏng sâu 70% đầu tiên được cứu sống ở Viện Bỏng quốc gia. Đây cũng là bệnh nhân bị bỏng sâu 70% đầu tiên được cứu sống ở Việt Nam.
Thành tích hiếm thấy trong y văn

Như SGGP đã đưa, ngày 25-4 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đã đến thăm và tặng quà cho anh Đàm Quốc Huy, bệnh nhân bỏng sâu 70% đầu tiên được cứu sống ở Viện Bỏng quốc gia. Đây cũng là bệnh nhân bị bỏng sâu 70% đầu tiên được cứu sống ở Việt Nam.  

Thành tích hiếm thấy trong y văn ảnh 1
Anh Đàm Quốc Huy bị bỏng sâu 70% đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia

Sáng 28-4, GS Lê Năm, Viện trưởng Viện Bỏng quốc gia thông báo: Ngày 27-4, kíp bác sĩ của Viện Bỏng đã tiếp tục thực hiện lần phẫu thuật ghép da thứ 9 cho anh Huy. Sau cuộc phẫu thuật lần thứ 9 này, bệnh nhân vẫn còn khoảng 20% da bỏng sâu chưa được che phủ ở lưng, mông, mặt sau đùi trái và mặt sau 2 cánh tay (thực tế chỉ còn khoảng 5% diện tích da bị bỏng sâu chưa được che phủ). Viện cũng đã quyết định không dùng da nuôi cấy nữa mà chỉ dùng da tự thân (lấy của bệnh nhân) để ghép. Vì vậy, phải chờ các mảng da đã bị lấy ghép hồi phục, sau đó Viện sẽ tiếp tục lấy da để phẫu thuật thêm một lần nữa cho anh Huy (tổng cộng sẽ là 10 lần phẫu thuật ghép da). Lần phẫu thuật ghép da thứ 10 dự kiến được tiến hành vào ngày 4-5.
 
Anh Huy 28 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng, bị bỏng 90%, trong đó 70% bỏng sâu. Là công nhân tại một công ty liên doanh chế tạo thiết bị cơ khí, anh Huy bị tai nạn lao động khi đang đúc khuôn lúc 4g sáng ngày 27-2. Cả cơ thể anh bị cháy như một bó đuốc trong hơn 5 phút. Ngay lúc đó, anh Huy được đưa lên Viện Bỏng quốc gia, đường hô hấp cũng bị bỏng. Cơ thể anh chỉ còn vùng nách, đầu và lòng bàn tay còn sót... da. Anh Huy đứng trước nguy cơ tử vong bởi bị sốc, chảy máu tiêu hóa, suy đa tạng. Với 90% da bỏng - hàng rào bảo vệ bị hủy hoại, cơ thể bệnh nhân đồng thời mất huyết tương, điện giải, tăng chuyển hóa. Viện Bỏng cùng lúc áp dụng nhiều phương pháp hiện đại nhất để cứu sống bệnh nhân: nuôi cấy tế bào sừng, lấy da tự thân, ghép trung bì da lợn ... Sau 58 ngày, anh đã được phẫu thuật ghép da 8 lần, trong đó 6 lần ghép da tự thân ở đầu, mu chân, tay (còn lại lấy da của người nhà bệnh nhân).
 
GS Lê Năm cho hay, đến nay có thể khẳng định 100% anh Huy đã được cứu sống. Hiện tại, anh Huy đã ăn được, tuy nhiên anh vẫn được nuôi dưỡng song song qua ống sonde để đảm bảo cung cấp 6.000 KCalo/ngày, bù đắp dinh dưỡng và sức đề kháng cho cơ thể. 2 tuần sau lần phẫu thuật thứ 10, anh Huy có thể xuất viện sau khi đã được tập vận động.
 
Đây được coi là một kỳ tích của ngành bỏng Việt Nam vì lần đầu tiên một bệnh nhân bỏng sâu 70% được cứu sống. Thành tích này cũng khá hiếm gặp trong y văn thế giới.  

QUANG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục