Để “Làn sóng xanh” tiếp tục xanh

Để “Làn sóng xanh” tiếp tục xanh

Buổi lễ trao giải Làn sóng xanh năm 2004 tại Sân khấu CLB Lan Anh vẫn có không khí như 6 lần trao giải trước đó: náo nhiệt, tưng bừng và tràn ngập các khẩu hiệu, băng rôn chúc mừng các ca sĩ đoạt giải. Nhưng người yêu nhạc thực sự vẫn thấy có điều gì chưa ổn…

  • Bắt đầu từ mục đích tốt đẹp
Để “Làn sóng xanh” tiếp tục xanh ảnh 1

Trong lễ trao giải Làn sóng xanh 2004. Ảnh: L.T.V

Còn nhớ, những năm đầu khi chương trình Làn sóng xanh (LSX) mới ra mắt khán giả đã tạo được sự chú ý của thính giả yêu âm nhạc. Những người làm chương trình nâng lên để chọn ra 10 ca khúc hay nhất trong tuần, rồi trong tháng, để cuối cùng LSX trở thành một Top ca khúc Việt Nam do thính giả bình chọn. Chương trình vượt ra khỏi sóng phát thanh, để ra ngoài sân khấu.

Tên tuổi các ca sĩ, nhạc sĩ cùng những ca khúc Việt Nam từ chương trình này đã tạo được ấn tượng. Ca sĩ, bài hát Việt Nam khẳng định được mình trong đời sống âm nhạc. Cho đến LSX 2004, Lam Trường và Phương Thanh vẫn là hai ca sĩ trụ lại trong danh sách 10 ca sĩ được yêu thích nhất trong suốt 7 năm.

  • Còn đó những lấn cấn…

Mặt bằng ca khúc VN hiện nay có nhiều điều bất ổn. Phía người thực hiện chương trình cho biết: “Khi chưa có quyết định chính thức của giới chuyên môn, chúng tôi vẫn phải tôn trọng sự bình chọn của khán giả”. Ở đây, chúng tôi muốn nói đến hai ca khúc “Ước gì” của Võ Thiện Thanh và “Búp bê biết yêu” của Phương Uyên. Đây là hai ca khúc đang bị nghi vấn là nhạc copy, nhưng lại được lọt vào Top 10 ca khúc và 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất trong năm 2004.

Thiết nghĩ, dù chưa có kết luận chính thức, nhưng phía những người thực hiện (Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM) cũng rất cần thiết phải sàng lọc để vừa có tính định hướng của một cơ quan truyền thông đại chúng cho khán giả, vừa tránh được những rắc rối không đáng có.

Trong những buổi trao giải LSX trước đây, ca sĩ được tôn vinh thực sự bằng lời ca tiếng hát. Nhưng những năm sau này, rất dễ dàng nhận ra không phải là khán giả bình thường mà là sự phô trương thanh thế từ phía các fan club. Vô hình trung, các ca sĩ được nhìn nhận giá trị bằng số lượng fan club của họ. Nhìn vào hình ảnh phô trương thái quá của các fan club trong buổi trao giải, ai cũng có thể hiểu, ca sĩ đã được bình chọn như thế nào và ai là người bình chọn nhiều nhất cho họ.

Không phủ nhận những đóng góp tích cực của chương trình LSX vào trong những năm vừa qua; nhưng thiết nghĩ, ngoài việc giúp ca sĩ, nhạc sĩ nắm bắt được công chúng, thị hiếu thật sự của khán giả ngày nay, chúng ta còn mong LSX là nơi tôn vinh giá trị đích thực của các ca khúc Việt Nam. Để được như thế, rất cần một sự sàng lọc, định hướng từ những người làm chương trình.

NHƯ HOA
 

Tin cùng chuyên mục