Searefico: Từ một xí nghiệp nước đá

Searefico: Từ một xí nghiệp nước đá

Theo Công ty Chứng khoán ACBS – đơn vị bảo lãnh và tư vấn phát hành cổ phiếu cho Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh (Searefico) – Searefico sẽ chính thức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 25-10 tới tại Sở GDCK TPHCM. Tổng số lượng chào bán là 2,6 triệu cổ phiếu; trong đó bán cho công chúng thông qua đấu giá 880.000 cổ phiếu, bán cho cổ đông hiện hữu 600.000 cổ phiếu, bán cho cán bộ chủ chốt công ty 120.000 cổ phiếu và bán cho đối tác chiến lược 1 triệu cổ phiếu. Tin từ Sở GDCK TPHCM cho biết 290 nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Searefico, trong đó có 255 nhà đầu tư cá nhân và 35 nhà đầu tư tổ chức; tổng khối lượng đăng ký đấu giá 9.356.800 cổ phần, trong đó cá nhân 2.315.800 cổ phần và tổ chức 7.041.000 cổ phần.

Searefico: Từ một xí nghiệp nước đá ảnh 1

Tư vấn và bảo lãnh phát hành cổ phiếu là một trong những điểm mạnh của Công ty chứng khoán ACBS. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đã từ lâu, tên Searefico luôn đồng hành cùng khách hàng trong các lãnh vực lạnh công nghiệp và dịch vụ cơ điện công trình. Nhiều nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh, rau quả, sữa và rượu bia trên khắp đất nước là những khách hàng tiềm năng, thủy chung của Searefico. Công ty này cũng đã thành công khi cung cấp và lắp đặt trọn gói các dịch vụ cơ điện cho những dự án danh tiếng hàng đầu Việt Nam như Khách sạn 5 sao Pack Hyatt Sài Gòn, Khách sạn 5 sao Sheraton, Resort 6 sao The Nam Hải Quảng Nam, Khách sạn 5 sao Horison, Văn phòng Chính phủ, Nhà họp BCH TW tại Hà Nội v.v…

Tiền thân là một xí nghiệp nước đá được thành lập vào năm 1977 tại 127 An Dương Vương, quận 6, TPHCM, đến năm 1993 chính thức trở thành doanh nghiệp nhà nước với tên gọi là Công ty Kỹ nghệ lạnh Searefico và được cổ phần hóa vào tháng 9-1999. Từ đó đến nay, Searefico luôn dẫn đầu trong việc cung cấp trọn gói hệ thống thiết bị lạnh, thiết bị chế biến cho các nhà máy thủy sản, súc sản, rau quả, sữa, rượu bia… và là một trong 3 nhà thầu hàng đầu thực hiện dịch vụ cơ điện trọn gói cho các công trình đạt tiêu chuẩn quốc tế trên toàn quốc.

Chế tạo thiết bị lạnh công nghiệp, một hoạt động kinh doanh truyền thống của Searefico, luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý, theo công nghệ hiện đại với phương chấm “chất lượng Châu Aâu, giá Việt Nam”. Sát cánh cùng khách hàng, Searefico không ngừng sáng tạo và đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để nâng cao hiệu quả thiết bị và tính năng ưu việt của sản phẩm nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, chi phí vận hành, đem lại hiệu quả cao cho người sử dụng.

Trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, Searefico được coi là đơn vị tiên phong trong nước đã mạnh dạn đột phá vào lĩnh vực khoa học công nghệ, sản xuất ra các trang thiết bị hoàn toàn có thể thay thế hàng nhập khẩu. Đó là băng chuyền cấp đông nhanh IQF, các loại panel cách nhiệt Polyurethane, cối đá vảy, các loại tủ và hầm đông gió, các loại dàn ngưng bằng inox,… đã hạn chế được sự độc quyền về công nghệ và về giá của các nhà cung cấp thiết bị nước ngoài.

Tỷ lệ nhập khẩu trên thành phần sản phẩm dự án đã giảm từ 90% năm 1990 xuống 50% trong năm 2006, giá thiết bị nhập khẩu tương tự cũng giảm 2-3 lần, tiết kiệm được một lượng ngoại tệ rất đáng kể cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Năm 1994 Searefico là nhà thầu đầu tiên trong nước thắng thầu quốc tế trọn gói ME công trình Khách sạn 5 sao Horison, tạo nền tảng cho việc thắng thầu hàng loạt các dự án khách sạn, cao ốc văn phòng cao cấp trên khắp các tỉnh thành, đặc biệt tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Chiến lược của Searefico từ 2007 đến 2011 là phát triển song hành hai lĩnh vực lạnh công nghiệp và dịch vụ M&E, lấy lạnh công nghiệp làm nòng cốt để phát triển công nghệ, đồng thời luôn tìm cơ hội tốt nhất để đa dạng hóa các hoạt động SXKD. Mục tiêu từ nay đến 2011, tăng tốc độ tăng doanh thu hàng năm bình quân 15-20%, lợi nhuận/doanh thu đạt 10% vào 2010. Kế hoạch 2009 doanh số 596 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 58,5 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 73%.

Chủ tịch HĐQT Searefico Nguyễn Hữu Thịnh cho biết đó là những mục tiêu cơ bản trước mắt mà công ty hoàn toàn có khả năng đạt được. Để thực hiện mục tiêu chiến lược này, hàng loạt các biện pháp đã được triển khai từ những ngày đầu của chương trình tái cấu trúc công ty. Sau hơn 2 năm thực hiện, có thể khẳng định là Searefico đã đi đúng hướng, dự án tái cấu trúc đã thật sự thành công. Kết quả lợi nhuận của công ty liên tục tăng qua các năm, từ 8 tỷ đồng năm 2004, đến 9 tỷ đồng năm 2005, tăng lên 24 tỷ đồng năm 2006 và sẽ đạt 30 tỷ đồng năm 2007.

Searefico đã xây dựng phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà máy cơ điện lạnh mới tại Khu công nghiệp Tân Tạo, TPHCM. Cùng với những cơ hội lớn của thị trường và yêu cầu phát triển thực tế, với số vốn cổ phần tăng từ 24 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng, Searefico đang đứng trước một tương lai đầy hứa hẹn.

ANH KHUÊ

Tin cùng chuyên mục