
Sau bài viết “Có nên “xóa sổ” nhiều rạp chiếu phim?” đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 17-4, ông Lê Văn Tròn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – đơn vị phụ trách của Công ty Điện ảnh TPHCM trả lời với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng về một số vấn đề mà bài báo đã đề cập.
Để đi đến quyết định cổ phần hóa 3 rạp chiếu phim, chúng tôi đã cân nhắc, xem xét kỹ tình hình chung của Công ty Điện ảnh TPHCM. 3 rạp Thăng Long, Toàn Thắng, Đống Đa được chọn là 3 rạp hoạt động hiệu quả nhất trong số 17 rạp do công ty phụ trách.

Rạp Vinh Quang nằm ở một vị trí đẹp ngay trung tâm quận 1 nhưng thuộc diện “quy hoạch”... không kinh doanh nữa.
Theo kết quả điều tra của tổng công ty, năm 2004 Công ty Điện ảnh thu lãi hơn 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, đi vào phân tích thì lãi này không do hoạt động chiếu bóng mang lại mà từ hoạt động cho thuê rạp (10/17 rạp đã được cho thuê). Đó là chưa nói việc cho thuê rạp này không đúng chức năng. Trước tình hình đó, UBND TP chỉ đạo Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn phải thu hồi những rạp đã cho thuê.
Mặt bằng các rạp chiếu bóng của Công ty Điện ảnh chiếm một cơ ngơi rất lớn và giữ những vị trí chủ chốt trên địa bàn thành phố. Khi chúng tôi đặt vấn đề cho Công ty Điện ảnh chọn rạp, công ty đưa ra 3 rạp Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng là những rạp có lợi nhuận và có khả năng thu hút vốn đầu tư từ các đối tác nếu đem cổ phần hóa.
Công ty Điện ảnh không chọn những rạp khác do: kinh doanh không hiệu quả, vị trí không thuận lợi và bị chiếm dụng. Chúng tôi cũng nhận thức rõ về hoạt động chung của ngành điện ảnh trong những năm gần đây, vì vậy những rạp ở vị trí trọng điểm chúng tôi quyết định vẫn giữ lại kinh doanh nhưng sẽ nằm trong hệ thống hoạt động liên doanh.
Chính vì chỉ có 3 rạp cổ phần hóa nên có lẽ đã gây sự hiểu lầm rằng tổng công ty sẽ xóa sổ hết những rạp còn lại. Chúng tôi sẽ xây dựng ít nhất 3 cụm rạp đa năng như Vinh Quang (đường Pasteur, Q1), Văn Hoa (đường Trần Quang Khải, Q1) và ở địa chỉ 30 Yersin (Q1), có thể sẽ có thêm cụm rạp Minh Châu (đường Lê Văn Sỹ, Q3) nữa. Ơû những địa điểm này sẽ không chỉ có hoạt động kinh doanh rạp, mà chúng tôi sẽ liên doanh để tổ chức khai thác các hoạt động văn hóa khác.
Ví dụ như ở rạp Vinh Quang đã có quyết định của UBNDTP cho xây dựng tòa nhà 14 tầng, trong đó chúng tôi sẽ dành ra ít nhất 2 tầng để làm rạp chiếu phim. Với diện tích 700m2/tầng, mỗi tầng sẽ có 5 phòng chiếu phim. Cũng như vậy đối với các rạp đã được nêu trên. Rất cám ơn báo SGGP đã lên tiếng giúp chúng tôi định hướng việc xây dựng và tổ chức quản lý rạp ra sao cho hiệu quả, thấu tình đạt lý.
Chúng tôi quyết định sẽ đặt điều kiện ngay từ đầu đối với đối tác liên doanh đó là cụm rạp chiếu phim phải thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Khi đó, những vấn đề phim phục vụ chính trị, phim đặt hàng của nhà nước sẽ được giải quyết. Với những rạp quá xuống cấp, hoạt động không hiệu quả chúng tôi sẽ bán để đầu tư cái khác có hiệu quả hơn...
HÀ GIANG thực hiện