Sẽ sử dụng công nghệ mới, đảm bảo an toàn cho điện hạt nhân ở Việt Nam

Việt Nam đang nghiên cứu tái khởi động dự án điện hạt nhân với cam kết sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đáp ứng nhu cầu an ninh năng lượng trong tương lai.

Tại buổi họp báo thường kỳ ở Hà Nội, chiều 23-10, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã cung cấp một số thông tin liên quan kế hoạch đầu tư điện hạt nhân tại Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, quan điểm của Bộ Công thương là áp dụng công nghệ tiên tiến nhất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình phát triển loại năng lượng này.

“Chúng tôi cam kết đưa mức rủi ro về 0 bằng cách sử dụng những công nghệ hiện đại nhất”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại cuộc họp báo.

Mặc dù chưa có thời điểm cụ thể để bắt đầu triển khai, Thứ trưởng cho biết, Bộ Công thương đang xin chủ trương từ Chính phủ dựa trên các nghiên cứu thực tế của các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ KH-CN.

Theo Quy hoạch điện VIII, dự án điện hạt nhân được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của Việt Nam ngày càng tăng, đồng thời việc phát triển năng lượng hạt nhân đang được nhiều quốc gia trên thế giới ưu tiên.

img-4884-8302.jpeg
Cuộc họp báo chiều 23-10, do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho biết, Pháp và Nhật Bản đang tăng cường phát triển điện hạt nhân, ước tính tỷ trọng điện hạt nhân sẽ chiếm khoảng 20%-30% trong tổng công suất năng lượng của các quốc gia này.

Còn ông Tăng Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, thông tin thêm, từ năm 2019, Việt Nam đã có kế hoạch triển khai dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận, song dự án này bị tạm dừng do những khó khăn về kinh tế và kỹ thuật.

Hiện nay, trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến tích cực về mặt công nghệ và nhu cầu năng lượng, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu lại kế hoạch này. Việc phát triển điện hạt nhân, theo ông Hùng, phải dựa trên các yếu tố cả về kinh tế, xã hội, khoa học, kỹ thuật và nguồn tài chính, đảm bảo sự an toàn và bền vững.

ttxvn-dien-hat-nhan-6895.jpg.jpeg
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Bugey ở Saint-Vulbas, miền Đông Pháp. Ảnh minh họa: TTXVN

Đại diện Bộ Công thương nhìn nhận, việc phát triển điện hạt nhân trong giai đoạn tới là cần thiết để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Tại cuộc họp báo chiều 23-10, ông Nguyễn Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, cũng trình bày một số nội dung về việc sửa đổi Luật Điện lực.

Mặc dù luật này đã trải qua nhiều lần sửa đổi vào các năm 2012, 2018 và 2023, song vẫn còn tồn tại những vướng mắc không thể giải quyết được các vấn đề mới phát sinh. Do đó, việc sửa đổi lần này là cần thiết nhằm cập nhật các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, cũng như đáp ứng yêu cầu chuyển dịch năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dự thảo luật mới sẽ tập trung vào việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, điều chỉnh thị trường điện theo hướng minh bạch, tăng cường quản lý an toàn điện lực, đặc biệt là đối với các dự án thủy điện và điện hạt nhân.

Tin cùng chuyên mục