Sau sắp xếp, TPHCM có đủ không gian, điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn

Thông tin về tình hình sắp xếp đơn vị hành chính, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, sau sắp xếp, TPHCM sẽ có đủ không gian, điều kiện và tận dụng thời cơ để phát triển mạnh hơn. Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý quan tâm đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ bị ảnh hưởng, để họ yên tâm "ra về" vì lợi ích chung, vì sự phát triển của đất nước, của địa phương.

Ngày 25-3, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác của Thành ủy TPHCM làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tham dự còn có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; Võ Đức Thanh, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.

1f3c18ce8dd33d8d64c2.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận buổi khảo sát tình hình việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Ảnh: VĂN MINH

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác đã lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo huyện Bình Chánh và xã Vĩnh Lộc B về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thống nhất với các nội dung báo cáo. Địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đến từng đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin định hướng sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện.

Đồng chí khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện lần này là để tạo không gian phát triển mới, đẩy mạnh số hóa, thực hiện công dân số toàn diện, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm cấp trung gian để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

“Sau sắp xếp, TPHCM có đủ không gian, điều kiện và tận dụng thời cơ để phát triển mạnh hơn đầu tàu kinh tế của đất nước”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

a2cc8560147da423fd6c.jpg
Đoàn công tác của Thành ủy TPHCM đến làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với việc thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý đến việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng và công tác nhân sự.

Đối với xã Vĩnh Lộc B, sau khi thực hiện phương án sắp xếp thì dân số của xã tăng lên, không gian mở rộng hơn, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhiều hơn.

Do vậy, xã lưu ý đến quy hoạch hình thành liên kết phát triển, đồng bộ hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả đều phải tính toán theo hướng lớn hơn, rộng hơn, mạnh hơn.

Bộ máy của hệ thống chính trị phải tinh hơn, gọn hơn, mạnh hơn, hiệu năng hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn; củng cố đội hình mới tinh hơn, mạnh hơn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

91a7da14ba080a565319.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị lần này, sẽ có một bộ phận cán bộ bị ảnh hưởng. Do đó, Ban Tổ chức Thành ủy cùng các cơ quan có liên quan phải nghiên cứu, tham mưu để TPHCM có cơ chế, chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng.

“Không để một trường hợp nào bị quá thiệt thòi. Đây là trách nhiệm của cấp ủy, chúng ta phải có trách nhiệm với họ”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

df492cc2b1df018158ce.jpg
Các đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Lộc B. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, phải có đề án chính sách hỗ trợ; đề án chuyển đổi nghề; quỹ hỗ trợ vốn, các dự án nhà ở xã hội... cho đội ngũ cán bộ bị ảnh hưởng.

TPHCM phải lo và sẽ tính toán xây dựng các đề án này, còn từng địa phương ở cấp dưới cũng tính toán các dự án phù hợp với điều kiện của địa phương để hỗ trợ đội ngũ cán bộ bị ảnh hưởng sau khi sắp xếp.

“Ai chưa có nhà ở, ai thiếu vốn, ai cần chuyển đổi nghề... thì chúng ta phải tính toán cụ thể từng trường hợp, từng con người cụ thể, từng hoàn cảnh để không ai bị quá thiệt thòi”, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý làm tốt việc này, cán bộ yên tâm “ra về” để cho đất nước, cho TPHCM và địa phương mình phát triển.

65faeef177ecc7b29efd.jpg
Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Nguyễn Thanh Nhã phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, xã Vĩnh Lộc B tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống.

Sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị phải gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 57, cùng với đó tổ chức phổ cập kiến thức về công nghệ thông tin cho người dân, để mọi người từ già đến trẻ đều sử dụng được dịch vụ công trực tuyến.

31000a5b924622187b57.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B Phạm Nhật Trường báo cáo với đoàn khảo sát. Ảnh: VĂN MINH

Trước đó, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B Phạm Nhật Trường báo cáo về tình hình thực hiện Kết luận 127-KL/TW của Bộ chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Lãnh đạo xã cũng kiến nghị với đoàn công tác nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Xã Vĩnh Lộc B là một trong những xã có dân số đông nhất của TPHCM với hơn 142.000 dân. Trong khi đó, xã có tổng số cán bộ, công chức cấp xã chỉ là 47 người. Trong năm 2024, UBND xã tiếp nhận, giải quyết hơn 31.000 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

Quá trình sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là một cuộc cách mạng đổi mới về tổ chức hệ thống chính trị tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả. Cho nên, đội ngũ cán bộ cần thấu hiểu, thông tư tưởng để hành động quyết tâm hơn, nỗ lực hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, trong giai đoạn hiện nay, khi cần thiết, cán bộ chấp nhận chịu thiệt thòi cho bản thân vì lợi ích chung, vì sự phát triển của đất nước. Điều này cũng như các thế hệ trước đã từng xả thân, hy sinh vì Tổ quốc để chúng ta có được ngày hôm nay.

Tin cùng chuyên mục