Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5-2, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Argentina Manuel Adorni tuyên bố, nước này sẽ rút khỏi WHO và khẳng định với quyết định này, Argentina “đang hướng tới một quốc gia có chủ quyền trong các vấn đề y tế”.
Việc Argentina rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực khi Tổng thống Javier Milei ký sắc lệnh thông qua.
Sau Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Argentina Javier Milei là lãnh đạo thứ hai quyết định đưa đất nước ra khỏi tổ chức y tế lớn nhất thế giới. Quyết định ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ phe đối lập và các tổ chức y tế, vì lo ngại việc rút khỏi WHO sẽ làm giảm khả năng tiếp cận nguồn tài trợ của quốc gia này.
Trong khi đó, Tổng thống Argentina, cũng giống như Tổng thống Mỹ, cho rằng quyết định rút khỏi WHO là vì không đồng ý với cách cơ quan này quản lý đại dịch Covid-19, mà ông mô tả là “cách ly kiểu người tiền sử... một trong những tội ác chống lại loài người kỳ quặc nhất trong lịch sử”.
Theo Guardian, cũng trong ngày 5-2, Tổng thống Milei đã ra quyết định cấm các phương pháp điều trị và phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho trẻ vị thành niên, cũng như áp dụng giới hạn đối với phụ nữ chuyển giới bị giam giữ trong các nhà tù dành cho nữ.