Theo đó, khu vực sạt lở nằm ngay con dốc sau trường. Đất từ trên cao đẩy xuống làm nứt toác tường, sụt lún toàn bộ nền phía sau, còn phía trước thì bị đẩy dồn khiến đường và tường rào bị gãy đổ.
Theo ông Nguyễn Trần Vỹ, kết cấu điểm trường hiện đã mất an toàn hoàn toàn, không thể khắc phục hay sử dụng lại. Nhà trường buộc phải bỏ hẳn điểm trường này.
 
 Trước mắt, toàn bộ bàn ghế, đồ dùng học tập và tài sản đã được chuyển tạm về khu văn hóa Kon Pin, cách điểm trường khoảng 3km, để bảo quản.
 
 
 
 
 Hiện 34 học sinh (trong đó có 14 em lớp 1 và 20 em lớp 2) đã được chuyển về điểm trường chính thôn 2 tại xã Trà Linh để tiếp tục học tập. Nhà trường đã mở thêm hai lớp tại đây, đồng thời bố trí chỗ ăn ở bán trú cho các em.