Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho rằng những sai phạm xảy ra là “tai nạn nghề nghiệp”, không xuất phát từ chủ ý. Bị cáo cam kết sẽ khắc phục hậu quả để bảo đảm quyền lợi cho Nhà nước và người dân, đồng thời cho biết các đối tác nước ngoài đã sẵn sàng phương án, kế hoạch để hỗ trợ xử lý hậu quả trong vòng 2–5 năm.

Bà Lan gửi lời xin lỗi đến người dân và khẳng định sẽ không để người dân gánh chịu thiệt hại do sai lầm của mình. Bị cáo cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng là ông Chu Lập Cơ, cháu gái Trương Huệ Vân cùng các bị cáo khác.

Nhiều bị cáo còn lại cũng đồng loạt bày tỏ mong muốn được giảm án, sớm trở về với gia đình. Đặc biệt, nhiều người đã xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bà Lan vì những nỗ lực khắc phục hậu quả.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) khẳng định bà Lan từng là doanh nhân có uy tín, có đóng góp xã hội và mong HĐXX cho cả hai cơ hội để sửa sai.

Tương tự, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) cũng xin giảm án cho mình và bà Lan, đồng thời chia sẻ những khó khăn bản thân gặp phải trong trại giam và mong sớm được trở về với gia đình.
Bị cáo Trương Huệ Vân xúc động bật khóc khi đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bà Trương Mỹ Lan và tạo điều kiện để tiếp tục khắc phục hậu quả.
Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM khẳng định, bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (hơn 30.000 tỷ đồng), “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (hơn 106.000 tỷ đồng) và “Rửa tiền” (hơn 445.000 tỷ đồng). Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo tù chung thân là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Tuy nhiên, xét tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện Kiểm sát cho biết hiện bị cáo Lan đã thực hiện khắc phục được khoảng 1/4 số tiền liên quan đến hành vi lừa đảo trái phiếu. Vì vậy, có thể cân nhắc giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".