Sáng tạo phương thức tuyên truyền để bảo tồn di sản văn hóa tại quận 1

Ngày 22-11, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1, Quận đoàn quận 1 tổ chức chương trình kỷ niệm và hội thi tìm hiểu Di sản Văn hóa Việt Nam trên địa bàn quận, nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ XVIII năm 2023.

Hội thi với mục đích đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các công trình di sản văn hóa phổ biến, gắn liền với sinh hoạt đời sống của cộng đồng dân cư quận 1 nói riêng và TPHCM, cả nước nói chung.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, quận 1 hiện có 26 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 1 di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt (Dinh Độc Lập); 8 di tích lịch sử, 17 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia và thành phố cùng với hơn 33 công trình, di tích đang được đưa vào danh mục kiểm kê.

Hội thi thu hút hơn 5.000 người tham gia trong hơn 2 tháng

Hội thi thu hút hơn 5.000 người tham gia trong hơn 2 tháng

Mỗi di tích ở quận đều chứa đựng câu chuyện huyền thoại và giá trị nhân văn sâu sắc. Hiện nay, số lượng du khách tới tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa ngày càng tăng.

Bà Mai Thị Hồng Hoa nhận xét, hội thi là giải pháp sáng tạo trong cách thức tiếp cận và hình thức tuyên truyền về di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn quận.

Hội thi được tổ chức làm 3 vòng thi, trong đó vòng thi năng khiếu diễn ra trong ngày 22-11 với tên gọi “Chung tay giữ gìn di sản văn hóa Việt Nam”.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh xuất sắc tại chương trình

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh xuất sắc tại chương trình

Ban Tổ chức chọn ra 30 cá nhân xuất sắc, chia thành 6 đội để tiếp tục thực hiện các nội dung thi của vòng 2 và vòng 3.

Kết quả chung cuộc, đội thi phường Cô Giang (quận 1) đoạt giải Nhất với nội dung thi video clip giới thiệu các công trình, di tích về tín ngưỡng, tôn giáo và nội dung thi vòng năng khiếu “Múa xòe Thái”.

Tin cùng chuyên mục