![Sáng lại “điểm đen” cầu Ông Lãnh](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/nkdkswkqoc/original/2010/09/images349152_a.jpg.webp)
Trong khi nhiều nơi đang chật vật xóa các điểm nóng, lập lại trật tự an toàn đô thị, thì ở phường Cầu Ông Lãnh (quận 1), chính quyền địa phương đã ra tay xóa “điểm đen” cầu Ông Lãnh và đã thành công. Công trình quy mô chỉ cấp phường nhưng có nhiều điều đáng suy ngẫm.
Cắm chốt...
Khu vực cầu Ông Lãnh - chợ Cầu Muối vốn nhiều năm trước đây là điểm đen về mất an ninh trật tự, là điểm nóng về tệ nạn xã hội. Từ trước năm 1975, nơi đây nổi tiếng là địa bàn của giới giang hồ. Nhiều năm qua, địa phương đã nhiều lần tổ chức ra quân xóa bỏ điểm đen này nhưng kết cuộc chỉ “đá ném ao bèo”, không nhổ được gốc. Khi chính quyền, đoàn thể ra quân thì tình hình an ninh trật tự tạm ổn, hết chiến dịch thì đâu lại vào đó. Đầu năm nay, khi đại lộ Đông Tây được đưa vào sử dụng, điểm đen cầu Ông Lãnh lại tái phát.
![Dưới gầm cầu Ông Lãnh giờ không còn cảnh tụ tập mua bán gây mất trật tự Dưới gầm cầu Ông Lãnh giờ không còn cảnh tụ tập mua bán gây mất trật tự](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/nkdkswkqoc/original/2010/09/images349152_a.jpg.webp)
Dưới gầm cầu Ông Lãnh giờ không còn cảnh tụ tập mua bán gây mất trật tự
Từ sáng sớm, trên 400 người gồm dân địa phương, dân từ Bình Chánh, quận 4, 8… đổ về đây tụ tập mua bán hàng nông sản, thực phẩm. Một số đối tượng xấu, dân “anh chị” lợi dụng sự đông đúc, xô bồ để bán ma túy, móc túi, trộm cắp… Chợ “di động” hoạt động từ sáng sớm đến khuya, làm mất an ninh trật tự và cản trở giao thông. Ngày 2-8-2010, UBND phường Cầu Ông Lãnh đã lên kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường, giải tỏa các hoạt động buôn bán lấn chiếm, trọng điểm là điểm đen cầu Ông Lãnh.
5 giờ sáng, lực lượng cơ động của phường đã tập hợp. Phương án đã định sẵn, mọi người bắt tay vào việc ngăn không cho người dân tụ tập, mua bán trái phép, vận động họ ra về. Không ồn ào nhưng rất kiên quyết. Hết ca sáng đến ca trưa, rồi ca tối, cả 50 “chiến sĩ” liên tục bám đường, bám chân cầu thực hiện nhiệm vụ. Ngoài sự hỗ trợ của quận, toàn bộ thanh tra xây dựng, cán bộ, nhân viên đoàn thể của địa phương được huy động vào cuộc. Sự quyết liệt của các đoàn thể, chính quyền đã có kết quả. Tại khu vực cầu Ông Lãnh mỗi ngày có trên 400 đối tượng tụ tập mua bán trái phép thì những ngày sau đã giảm xuống còn 300 người, 200 người… Sau gần 2 tháng ra quân, số người mua bán trái phép chỉ còn lại 8.
Việc nhỏ, bài học lớn
Xóa bỏ điểm đen cầu Ông Lãnh không chỉ là mong muốn của người dân trong phường, quận 1, mà cả với thành phố. Chỉ là công trình cấp phường, nhưng đã để lại bài học không nhỏ. Đó là, trước khi ra quân xóa điểm nóng này, UBND phường đã điều tra, tìm hiểu hoàn cảnh và phân loại từng đối tượng. Trong số 400 người tụ tập ở đây thì có 85 người là người dân địa phương, ở chung cư 373 và hẻm 385, phần đông là hộ nghèo, không có nghề nghiệp ổn định. Những đối tượng còn lại, đa phần ở khu vực giải tỏa làm đại lộ Đông Tây nay đã chuyển sang ở các quận huyện Bình Chánh, quận 4, 8…
Nắm rõ hoàn cảnh từng đối tượng, cán bộ phường bắt đầu vận động tuyên truyền cho mọi người biết chủ trương của chính quyền cũng như những quy định, xử phạt của Nhà nước về việc tụ tập, buôn bán trái phép. Nhờ vậy một số đối tượng đã hiểu rõ quy định của Nhà nước, chấp hành chủ trương của chính quyền, tự giác không đến đây.
Đối với những hộ dân ở địa phương, phường lên phương án thực hiện, có chính sách hỗ trợ chuyển nghề căn cơ, lâu dài, cho vay vốn làm ăn. Ông Đặng Tấn Tài, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết chính quyền cùng các đoàn thể đang kiểm tra, khảo sát hoàn cảnh của từng hộ để có hỗ trợ cụ thể, dứt khoát không để người dân lại phải ra đường kiếm sống. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay trong việc duy trì, giữ sạch điểm đen là giải quyết công ăn việc làm cho những đối tượng ở quận, huyện khác. Điều này cần sự chung sức, chung lòng của người dân cũng như các quận 4, 8, huyện Bình Chánh.
TRẦN YÊN