Sẵn sàng đón nhà đầu tư lớn, tạo không gian phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết, tỉnh hiện có 7 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với diện tích 486ha và tỷ lệ lấp đầy hiện nay đạt 72,59%. Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tỉnh sẽ thành lập mới 5 cụm công nghiệp và mở rộng thêm 2 cụm công nghiệp.

Hiện nay, Hậu Giang tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật để kết nối đồng bộ với các dự án: đường, điện, nước, viễn thông và chuẩn bị nguồn lao động phục vụ doanh nghiệp. Hậu Giang sẽ ký kết, cam kết với doanh nghiệp nguồn vốn cho vay khi đến đầu tư tại Hậu Giang, đặc biệt là đầu tư vào các cụm công nghiệp.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,94%, đứng đầu khu vực ĐBSCL và thứ tư cả nước; năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng ở mức 12,27% và xếp thứ hai cả nước. Riêng năm 2024, với những tín hiệu phấn khởi khi các dự án đầu tư mới vào địa bàn tăng 25% so với năm 2023.

Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư lớn đã nghiên cứu và dự kiến đầu tư trên địa bàn tỉnh với những dự án lớn như: dự án đô thị nghỉ dưỡng Mekong, diện tích gần 3.000ha, mức đầu tư khoảng 6 tỷ USD và dự án du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng…

Cùng với các tuyến cao tốc sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng, hạ tầng các cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng càng có lợi thế và thu hút nhiều nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết, thời gian tới, Hậu Giang sẽ tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế điểm nghẽn, xây dựng nền tảng bền vững cho tăng trưởng, tạo động lực mới thu hút đầu tư.

Trong đó, tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển, phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt của nhà đầu tư công, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với các tuyến cao tốc, quốc lộ, tạo không gian phát triển mới, kiến tạo động lực đột phá cho phát triển công nghiệp đô thị, thương mại và du lịch.

Tin cùng chuyên mục