Sản phẩm xanh ngày càng hấp dẫn người tiêu dùng

Chiều ngày 27-3, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với một số đơn vị tổ chức Hội thảo “Sản phẩm, dịch vụ xanh - Đặt hàng từ người tiêu dùng”.

Tại hội thảo, TS Dương Văn Thịnh, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết, theo Bộ Công thương, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh tại Việt Nam tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm trong giai đoạn 2021 - 2023.

72% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm xanh, cho thấy nhận thức và sự quan tâm ngày càng tăng của người dân đối với vấn đề bảo vệ môi trường. Mặt khác, doanh số sản phẩm xanh (các sản phẩm được gắn mác "xanh") có doanh số tăng trưởng nhanh hơn 5, 6 lần so với sản phẩm thông thường trong giai đoạn 2013-2018. Xu hướng tiêu dùng và lối sống xanh đang đặt ra yêu cầu mới cho các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích nghi để tăng tính cạnh tranh cả trong và ngoài nước.

z6447396500972_7fe2f9314378928e3e8a835121350b2a.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: MINH HẢI

Người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả thêm lên đến 10% so với giá trung bình cho một sản phẩm được làm từ vật liệu tái chế. Có thể nói, Việt Nam là một thị trường “xanh” tiềm năng trong khu vực, khi phần lớn người tiêu dùng đều ủng hộ lối sống xanh và có quan tâm đến các vấn đề môi trường. Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất và các nhà bán lẻ cần có chiến lược phát triển, truyền thông phù hợp để tiếp cận đến người tiêu dùng trong bối cảnh hiện nay.

z6447241739021_3f5cfeb328eb3c1ae6f3529786dfd402.jpg
Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tái chế từ bã cà phê tại hội thảo. Ảnh :MINH HẢI

Nhiều ý kiến cho rằng, để có thể thúc đẩy tiêu dùng xanh cần có sự chung tay, hợp tác từ người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, phân phối và các cơ quan quản lý. Theo đó, cơ quan quản lý cần hoàn thiện công cụ pháp lý về sản xuất và tiêu dùng bền vững; cần phát triển, nhân rộng các mô hình doanh nghiệp xanh; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về tầm quan trọng của tiêu dùng xanh.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, phân phối sản phẩm cần chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại. Đối với người tiêu dùng phải kiên quyết tẩy chay các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường; cần thay đổi hành vi mua sắm, sinh hoạt của mình…

Tin cùng chuyên mục