Sản lượng truyền tải điện từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc thường xuyên duy trì ở mức cao

Chiều 10-7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có báo cáo tổng sản lượng điện truyền tải trong 6 tháng đầu năm 2024 với lũy kế đạt 121,47 tỷ kWh, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó công suất, sản lượng truyền tải điện từ khu vực miền Trung, miền Nam ra miền Bắc thường xuyên duy trì ở mức cao để tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc.

Về sản lượng điện thương phẩm, EVN cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 135,64 tỷ kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Trong đó, điện năng cho sinh hoạt tăng 16,07%; điện năng cho công nghiệp - xây dựng tăng 12,8%; điện năng cho thương mại - dịch vụ tăng 16,58%; điện năng cho nông nghiệp tăng 14,02%...

Theo EVN, việc triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng của tập đoàn này và các đơn vị tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành, địa phương trong việc tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ nên trong 6 tháng đầu năm, khối lượng đầu tư đã tăng 35% so cùng kỳ năm 2023.

Các dự án nguồn điện trọng điểm đang thi công bám sát mục tiêu, kế hoạch năm 2024. Cụ thể, dự án thủy điện Ialy mở rộng có nhiều hạng mục thi công vượt kế hoạch, dự kiến phát điện 2 tổ máy vào cuối năm 2024. Các dự án điện mặt trời Phước Thái 2, 3 cũng phấn đấu hoàn thành (phát điện) ngay trong quý 3-2024...

Về lưới điện, trong 6 tháng năm 2024, EVN và các đơn vị đã khởi công 47 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 57 công trình lưới điện từ 110kV đến 500kV.

Đặc biệt, EVN và các đơn vị đã tập trung, nỗ lực cao nhất để triển khai đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Đến nay đã đóng điện các dự án thành phần quan trọng, gồm: Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa; đường dây 500kV Nam Định 1 - Thanh Hóa và 2 hạng mục mở rộng ngăn lộ, lắp kháng 500kV tại các trạm biến áp 500kV Phố Nối...

IMG_0461.jpeg
Các nhà thầu thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đang gấp rút để hoàn thành trong thời gian sớm nhất

Với tinh thần trách nhiệm cao, “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp”, EVN và các đơn vị, các nhà thầu, đơn vị thi công, các kỹ sư, công nhân trên công trường đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương. Hiện EVN tiếp tục chỉ đạo EVNNPT và các đơn vị huy động mọi lực lượng để thi công khối lượng còn lại và hoàn tất các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật.

Ngoài ra, EVN cho biết đã tiếp nhận Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 3 và trao đổi, đàm phán với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) cung cấp khí cho Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 3.

Tin cùng chuyên mục