Sacombank trình phương án chia cổ tức và xử lý dứt điểm nợ xấu liên quan ông Trầm Bê

Ngày 25-4-2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã STB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ và phương án xử lý các khoản nợ xấu, trong đó có khoản liên quan đến ông Trầm Bê.

Sacombank trình phương án chia cổ tức và xử lý dứt điểm nợ xấu liên quan ông Trầm Bê

Đáng chú ý, sau 9 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu, đây là lần đầu tiên Sacombank trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức và phát hành cổ phiếu – một động thái chỉ được thực hiện khi ngân hàng cơ bản hoàn thành việc tái cơ cấu theo quy định.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng Giám đốc Sacombank – cho biết, năm 2024 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 12.720 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước và vượt 20% kế hoạch đề ra. Trên cơ sở này, Hội đồng Quản trị trình cổ đông chủ trương phát hành cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng có lựa chọn cho cán bộ nhân viên. Phương án chi tiết sẽ được xây dựng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Về xử lý nợ xấu, Sacombank cho biết đã thu hồi gần 10.000 tỷ đồng trong năm 2024, nâng tổng lũy kế thu hồi lên 103.988 tỷ đồng, trong đó 76.695 tỷ đồng thuộc Đề án tái cơ cấu. Tỷ lệ các khoản tồn đọng trong đề án hiện chỉ còn chiếm 2,4% tổng tài sản, giảm gần 81% về quy mô và 26% về tỷ trọng so với thời điểm bắt đầu tái cơ cấu.

Đặc biệt, khoản nợ thuộc Khu công nghiệp Phong Phú đã được Sacombank bán đấu giá thành công trong năm 2023 sau 18 phiên đấu giá, với giá trị 7.934 tỷ đồng – cao hơn nghĩa vụ nợ của khách hàng. Tính đến nay, ngân hàng đã thu về 1.587 tỷ đồng và dự kiến sẽ thu hồi toàn bộ trong năm 2025.

Liên quan đến các khoản nợ đảm bảo bằng cổ phiếu STB của ông Trầm Bê và người có liên quan – hiện chiếm hơn 32% vốn điều lệ của Sacombank – bà Diễm cho biết, ngân hàng đã trình các phương án xử lý lên Ngân hàng Nhà nước và đang chờ phê duyệt. Toàn bộ dư nợ gốc đã được trích lập dự phòng 100%, phần lãi dự thu đã được thoái hoàn toàn từ cuối quý II-2022.

“Việc xử lý lô cổ phiếu và ghi nhận hoàn tất tái cơ cấu cần thêm thời gian. Tuy nhiên, với nền tảng tài chính hiện tại, Sacombank hoàn toàn tự tin vào khả năng hoạt động hiệu quả, đồng thời tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và đối tác”, bà Diễm nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục