Rửa tay với xà phòng giảm thiểu tới 40% nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm

Bài học từ đại dịch Covid-19 cho thấy, vệ sinh tay và rửa tay bằng xà phòng có vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng cũng như phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế ở Việt Nam hiện nay.

Hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2023 (15-10), Bộ Y tế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức mít tinh với chủ đề “Rửa tay với xà phòng - Tại sao lại quan trọng”.

FB_IMG_1729051586683.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại lễ mít tinh

Tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vệ sinh bàn tay giúp bảo vệ hàng triệu sinh mạng mỗi năm khi được thực hiện đúng cách vào những thời điểm quan trọng và rửa tay với xà phòng có thể giảm thiểu tới 40% nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa và đường hô hấp ở trẻ em.

Đặc biệt, bài học từ đại dịch Covid-19 cho thấy, vệ sinh tay và rửa tay bằng xà phòng có vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng cũng như phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế ở Việt Nam hiện nay.

FB_IMG_1729051545670.jpg
Vệ sinh sạch sẽ bàn tay sẽ giúp phòng ngừa được nhiều dịch bệnh nguy hiểm

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ban ngành trung ương, UBND các cấp và sự nỗ lực của ngành y tế, thời gian qua, tình hình dịch bệnh về cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc.

Tuy nhiên, một số dịch bệnh truyền nhiễm vẫn có diễn biến phức tạp và có nguy cơ gia tăng, nhất là các dịch, bệnh truyền nhiễm liên quan đến nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân chưa bảo đảm trong và sau mưa lũ.

Vì vậy, việc thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân luôn là một biện pháp phòng, chống dịch quan trọng, đơn giản, dễ làm, hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch hiện nay.

FB_IMG_1729051577085.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại lễ mít tinh

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng đã được phát động lần đầu tiên vào năm 2008 nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về tầm quan trọng của việc rửa tay bằng xà phòng như một biện pháp hiệu quả để phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ mạng sống của con người. Trong 16 năm qua, Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng đã được Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và hơn 100 quốc gia trên thế giới tham gia hưởng ứng.

Chủ đề Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2024 là “Rửa tay với xà phòng - Tại sao lại quan trọng” nhằm mục đích truyền thông tới đông đảo người dân, cộng đồng về tầm quan trọng của rửa tay với xà phòng. Đồng thời, kêu gọi những nỗ lực phối hợp hơn nữa của các cơ quan quản lý, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng để bảo đảm đạt được các mục tiêu về vệ sinh tay, cùng hành động nhằm lan tỏa rộng rãi thói quen vệ sinh tay thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi.

Dịp này, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã gửi tặng hơn 20.000 sản phẩm với tổng giá trị 2 tỷ đồng để hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 5tỉnh miền Bắc, thực hiện sáng kiến truyền thông “Đồng hành cùng phụ nữ xây dựng gia đình ba sạch - Lifebuoy sạch khuẩn về làng”.

Tin cùng chuyên mục