
Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Thanh Hoa, robot có chiều dài 9cm và nặng 25 gram, có thể hoạt động linh hoạt trên mặt đất và trên không, với tốc độ tối đa lên tới 1,6m/giây khi di chuyển trên mặt đất.
Nhóm nghiên cứu còn phát triển một bộ truyền động dạng màng mỏng cho phép robot siêu nhỏ liên tục thay đổi hình dạng và “khóa” vào các cấu hình cụ thể, giúp nâng cao khả năng thích nghi với các môi trường khác nhau.
Bộ truyền động này đóng vai trò như “trái tim” của robot, là thiết bị có khả năng điều khiển biến đổi hình dạng. Trong tương lai, những robot siêu nhỏ này có thể được sử dụng trong các tình huống như chẩn đoán và bảo trì thiết bị, thăm dò địa chất và di tích văn hóa.
Bộ truyền động thu nhỏ cũng có thể được ứng dụng trong các thiết bị y sinh, cho phép phát triển các thiết bị y tế cấy ghép có thể triển khai và giao diện phản hồi xúc giác cho các ứng dụng thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR).