"Rào chắn” bảo vệ trẻ em trên không gian số

Nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung tiêu cực trên không gian số, Chính phủ Indonesia đã yêu cầu các nền tảng số phải có biện pháp phối hợp và hợp tác với Chính phủ để tạo dựng không gian số an toàn cho thế hệ tương lai của đất nước.

Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia Meutya Hafid tuyên bố, các nền tảng số phải phát huy đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung tiêu cực. Phía Chính phủ Indonesia cũng sẽ đảm bảo việc xây dựng quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội, thắt chặt việc giám sát trực tuyến, nâng cao nhận thức kỹ thuật số và tăng cường thực thi các biện pháp bảo vệ. Động thái này của Indonesia diễn ra sau khi Australia thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ tháng 11-2024. Nếu các nền tảng mạng xã hội không tuân thủ có thể phải đối mặt với các khoản phạt nghiêm khắc.

Y8b.jpg
Chính phủ Indonesia tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Ảnh: iStock/CNA

Việc Indonesia có kế hoạch ban hành các quy định bảo vệ trẻ em trên không gian số nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh (lên đến 84%). Theo hầu hết người ủng hộ thì nghiện mạng xã hội có thể cản trở sự phát triển vận động của trẻ em và góp phần gia tăng các hành vi bạo lực, cũng như dẫn đến chậm phát triển, đặc biệt là suy giảm ngôn ngữ.

Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng giới hạn độ tuổi tối thiểu là một bước tiến tích cực, nhưng giống như bất kỳ quy định nào cũng sẽ có các biện pháp lách luật. Thay vì sử dụng mạng xã hội, trẻ em lại dành thời gian nhiều hơn cho “trò chơi và giải trí trực tuyến”, khiến chúng phải đối mặt với những rủi ro khác nhau. Do đó, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số cũng phải đi đầu trong việc thúc đẩy các nền tảng kỹ thuật số triển khai các tính năng và cơ chế lọc an toàn tốt hơn.

Theo Hiệp hội Các nhà cung cấp dịch vụ Internet Indonesia, tỷ lệ sử dụng Internet tại Indonesia đã đạt 79,5% vào năm ngoái. Kết quả khảo sát trên 8.700 người cho thấy, 48% trẻ em dưới 12 tuổi có quyền truy cập Internet. Một số trẻ em trong nhóm tuổi này cũng sử dụng Facebook, Instagram và TikTok. Tỷ lệ người dùng Internet trong nhóm Gen Z (từ 12-27 tuổi) đạt 87%. Trong khi đó, Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột (NCMEC) cho biết, trong 4 năm qua, Indonesia đã ghi nhận hơn 5,5 triệu vụ việc liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em.

Từ đầu tháng 2 năm nay, Bộ Thông tin và Kỹ thuật số Indonesia chính thức thành lập một lực lượng đặc biệt bảo vệ trẻ em trong không gian số, với nhiệm vụ giám sát và xây dựng các quy định nhằm hạn chế các nội dung độc hại trên Internet. Lực lượng này bao gồm đại diện từ nhiều bộ ngành như Bộ Thông tin và Kỹ thuật số, Bộ Giáo dục cơ bản và trung học, Bộ Y tế, Bộ Trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ trẻ em, cùng với các chuyên gia học thuật, nhà giáo dục, tổ chức bảo vệ trẻ em và chuyên gia tâm lý trẻ em.

Nhóm công tác đặc biệt tập trung vào 3 trọng tâm chính, trước tiên là nghiên cứu các hạn chế, xây dựng các quy định và cơ chế giám sát đối với các nền tảng kỹ thuật số cung cấp quyền truy cập cho trẻ em. Sau đó thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiểu biết về công nghệ số cho trẻ em và phụ huynh, để họ nhận thức rõ hơn về những rủi ro trên không gian mạng, tiến tới có biện pháp mạnh chống lại những kẻ phát tán các nội dung nguy hiểm đe dọa đến sự an toàn của trẻ em.

Tin cùng chuyên mục