Từ 19 giờ tối 27-6 đến sáng nay 28-6, khu vực trung du và miền núi phía Bắc đã có nhiều điểm mưa to vượt 100mm, tập trung tại các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Hà Nội cũng có mưa lớn kéo dài không ngớt, thời tiết xấu.

Theo dữ liệu của hệ thống đo mưa tự động Vrain, điểm mưa lớn nhất là xã Cao Bồ 2 (Hà Giang) với 244mm (mức mưa được đánh giá là đặc biệt lớn trong vòng 24 giờ). Tiếp theo là Mường Lai (Yên Bái) 165mm, Cù Vân (Thái Nguyên) 164mm, Thượng Ấm (Tuyên Quang) 113mm. Riêng tại Hà Nội, trạm Chợ Cháy đo được lượng mưa 85,8mm.
Nhiều khu vực trung du như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Sơn La, Hòa Bình cũng có mưa phổ biến 60-80mm. Vùng mưa lớn hiện nay chủ yếu xuất hiện ở khu vực đồi núi phía Bắc.
Trao đổi với báo chí ngày 28-6, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia) cho biết, mưa rào và mưa lớn đang diễn ra diện rộng ở miền Bắc, kéo dài từ nay đến 2-7.
“Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm”, ông Hưởng nhận định.
Nguyên nhân của đợt mưa này là do một rãnh thấp có trục đi qua Bắc bộ. Trên rãnh thấp này có một xoáy thấp nằm trên khu vực Bắc bộ, hoạt động ở độ cao 3.000 - 5.000m. Ông Hưởng nhấn mạnh, chính các hình thái này đã gây ra một vùng ẩm lớn sinh ra mưa lớn ở Bắc bộ.

Trao đổi với PV Báo SGGP, một chuyên gia dự báo thời tiết cũng chia sẻ, rãnh áp thấp hoạt động ở phía Nam Trung Quốc đã dịch chuyển xuống miền Bắc nước ta, kết hợp với hội tụ gió trên cao (3.000-5.000m) và vùng xoáy thấp khu vực Tây Bắc, đã và tiếp tục gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc.
Đây là hiện tượng “Front Meiyu” - xuất phát từ sự gặp gỡ giữa khối không khí lạnh phía Bắc và khối không khí nóng ẩm từ phía Nam, kéo dài từ cao nguyên Tây Tạng qua phía Nam Trung Quốc vào Bắc Việt Nam, thường xuất hiện vào mùa mưa (cao điểm là tháng 6 và 7).
Dưới tác động của hiện tượng Meiyu và rãnh áp thấp, hiện nay phía Nam Trung Quốc cũng đang hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng ở các tỉnh: Quý Châu và Quảng Tây (Trung Quốc). Trong đó Quý Châu chịu thiệt hại nặng, ít nhất 6 người chết, hơn 80.000 người sơ tán.

Theo cảnh báo của ông Nguyễn Văn Hưởng, do mưa kéo dài 5 ngày trong khi vừa qua miền Bắc đã có nhiều ngày với nhiều đợt mưa to cục bộ, nên nguy cơ lũ quét, sạt lở đất là tình trạng đáng lo ngại nhất, dễ xảy ra nhất ở miền núi phía Bắc, đi kèm tình trạng ngập úng ở các đô thị.