Chiều 15-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức hội nghị lần thứ 39 (hội nghị chuyên đề). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì.

Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ bị ảnh hưởng
Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thông tin các điểm mới tại Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (thay thế Chỉ thị 35); các nội dung trọng tâm tại Kết luận 150 của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới.
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho hay, Thường trực Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc nghiên cứu tham mưu, triển khai ngay 2 văn bản này, tập trung 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: triển khai công tác chuẩn bị cho việc sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính các cấp và chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng trên địa bàn thành phố.

Về đại hội, TPHCM tiếp tục chuẩn bị tổ chức đại hội đảng viên và đại hội cơ sở, hoàn thành trước ngày 30-6; đại hội đại biểu cấp trên trực tiếp cơ sở và đại hội đại biểu xã, phường, đặc khu, hoàn thành trước ngày 31-8; Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM tiến hành trước ngày 31-10.
Về chuẩn bị sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời chuẩn bị công tác tổ chức đại hội, tập trung xây dựng phương án nhân sự chủ chốt cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp xã, phường, các quận, huyện ủy cần thực hiện rà soát nguồn cán bộ cấp huyện, cấp xã, đánh giá cán bộ và xây dựng báo cáo tình hình đội ngũ cán bộ của địa phương.
Ban Tổ chức Thành ủy cũng phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Sở Nội vụ TPHCM rà soát nguồn cán bộ của cả thành phố để tham mưu xây dựng phương án nhân sự của các xã, phường sau sắp xếp. Đồng thời tham mưu xem xét, điều động, phân công, bố trí các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, cán bộ lãnh đạo các phòng, ban tương đương cấp huyện, lãnh đạo cấp xã; tham mưu phân công, chỉ định bố trí, giới thiệu nhân sự giữ chức vụ ở cấp xã mới ngay sau thành lập.

Về công tác tuyên truyền, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trên cơ sở các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy, công tác tuyên truyền đã và đang được triển khai bài bản, đồng bộ. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tổ chức thông tin đầy đủ về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính, nội dung xây dựng chính quyền hai cấp, đồng thời gắn với hoạt động chính trị trọng điểm là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Việc tuyên truyền chủ trương sắp xếp được triển khai với mục tiêu tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.
Công tác tuyên truyền luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, có lộ trình rõ ràng, xác định cụ thể nội dung và hình thức thực hiện theo từng giai đoạn. Trong quá trình này, thành phố chủ động tạo bầu không khí thuận lợi, sự đồng thuận cao và niềm tin xã hội, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang trực tiếp chịu tác động từ việc sắp xếp.

Một nội dung trọng tâm khác là công tác chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Về việc này, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho biết, việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ bị ảnh hưởng được đặt lên hàng đầu.
"Thành phố đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể, tuyên truyền rõ ràng về các chính sách hỗ trợ, chế độ đãi ngộ, tinh giản, bố trí, sắp xếp cán bộ sau sáp nhập. Tất cả đều hướng đến mục tiêu đảm bảo quyền lợi chính đáng, tạo tâm thế yên tâm công tác, tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương", đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thông tin.
Đảm bảo thông suốt khi sáp nhập tỉnh
Thông tin tại hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội quý 1, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, quý 1, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,51% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất từ năm 2020 đến nay.
Thành phố đã quán triệt và triển khai quyết liệt các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, tập trung duy trì động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và thúc đẩy các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Về kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết 57, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, thành phố xác định việc thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức là yếu tố then chốt.
TPHCM cũng tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo môi trường thuận lợi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển, xem đây là lợi thế cạnh tranh.

Trong quý 2, TPHCM tập trung khắc phục các hạn chế. Trong đó, thành phố phấn đấu đưa vào sử dụng nền tảng số để theo dõi bộ chỉ tiêu nhiệm vụ của toàn thành phố trong thực hiện Nghị quyết 57; rà soát tổng thể ban hành chính sách liên quan Nghị quyết 57. Cùng với đó, tập trung tham mưu theo chiến lược 1-4-1 của thành phố; trong đó, điểm nhấn là tiếp tục triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế, hoàn thiện và phê duyệt Đề án mở rộng khu Công nghệ thông tin tập trung, phương án triển khai Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu. Tiếp tục đẩy mạnh hạ tầng số, hạ tầng đổi mới sáng tạo, điểm nhấn trong quý 2 là đưa tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố đi vào hoạt động; khởi công xây dựng Trung tâm Dữ liệu tại Củ Chi; lắp đặt thêm các trạm 5G tại các khu vực trọng điểm.
Trong bối cảnh phải đảm bảo thông suốt toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc giữa TPHCM với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu theo mô hình sắp xếp đơn vị hành chính, ông Lâm Đình Thắng cho biết, dự kiến ngày 16-4, Sở KH-CN 3 địa phương sẽ bàn, thống nhất giải pháp kỹ thuật để kết nối các hệ thống này, ưu tiên trước mắt là 3 hệ thống: hội nghị truyền hình trực tuyến; hệ thống văn bản, văn phòng điện tử; các thủ tục dịch vụ công.