
Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg nhận được sự hưởng ứng của hơn 150 chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực quan trọng như: Chuyển đổi số và công nghệ cao; Năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, công nghệ xanh; y tế và công nghệ sinh học; giáo dục, hỗ trợ hội nhập quốc tế và doanh nghiệp. ViLaB sẽ là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy các hoạt động trao đổi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam, Bỉ, Luxembourg, cũng như EU.
Phát biểu tại lễ ra mắt, TS Phùng Quốc Trí, nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân của Bỉ (Belgian Nuclear Research Centre) chia sẻ: “Chúng tôi đặt ra ba mục tiêu chính cho ViLaB: Trở thành diễn đàn thông tin và trao đổi ý kiến, sẻ chia kiến thức giữa các hội viên về KHCN, đổi mới sáng tạo, giáo dục, kinh tế và văn hóa; xúc tiến cộng tác và hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng phát kiến vào thực tiễn, kinh doanh và khởi nghiệp; tập trung thúc đẩy giao lưu hợp tác về KHCN, đổi mới sáng tạo, giáo dục, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam với Bỉ, Luxembourg và châu Âu thông qua các dự án nghiên cứu, chương trình hợp tác và chuyển giao công nghệ mới”.
Các nhà sáng lập bày tỏ hy vọng ViLaB sẽ thu hút được nhiều hội viên xuất sắc trong nhiều lĩnh vực để thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng Việt – Bỉ – Luxembourg.
Dự kiến, ngày 21-6, ViLaB sẽ tổ chức sự kiện gặp gỡ hội viên, giao lưu cộng đồng trí thức Việt tại Bỉ và Luxembourg, thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với các đối tác chiến lược tại châu Âu.