Quyền Bí thư tỉnh Lâm Đồng “tâm tư” vì không hút được dòng vốn đầu tư

Chiều 11-10, tỉnh Lâm Đồng tổ chức đối thoại và tôn vinh doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Tại buổi đối thoại, đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nêu nhiều ý kiến khó khăn trong quá trình đầu tư.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, kinh tế địa phương trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng 3,35%, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, lĩnh vực du lịch du lịch là điểm sáng, khi Lâm Đồng đạt 7,4 triệu lượt khách, tăng 13,7% so với cùng kỳ, riêng khách quốc tế đạt 426.000 lượt khách, tăng 42%.

IMG_0001.JPG
Buổi đối thoại thu hút khoảng 300 doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Ông Nguyễn Đình Sơn, Tổng Giám đốc công ty CP Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt cho biết: “Hiện thủ tục hành chính tại địa phương trải qua nhiều công đoạn nhiêu khê, rườm rà, xin được ý kiến của sở này, tới sở kia hết thời hạn, doanh nghiệp buộc phải lập hồ sơ lại từ đầu”.

Ông Sơn cũng cho biết, hiện nay quỹ đất tại địa phương hiện còn rất ít để các doanh nghiệp có thể tiến hành đầu tư.

Giải đáp khúc mắc này, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cho biết sẽ chấn chỉnh, khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.

IMG_0004.JPG
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại buổi đối thoại

“Về quỹ đất, Lâm Đồng không thiếu để cho các nhà đầu tư. Trong quý 4, tỉnh Lâm Đồng sẽ rà soát lại các dự án, doanh nghiệp nào có khả năng làm thì hỗ trợ làm, doanh nghiệp nào nhận đất nhưng ì ạch không chịu làm thì kiên quyết thu hồi để tạo quỹ đất cho các nhà đầu tư khác”, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cho biết.

Trong khi đó, ông Đoàn Văn Tá, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi nêu khó khăn liên quan đến giá thuê đất hiện nay đang ở mức rất cao khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, 10 năm giá thuê đất 300% nên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đình Sơn cũng cho rằng, nếu trước đây, giá đất tăng không quá 10% thì hiện tăng theo giá thị trường khiến nhà đầu tư không thể đáp ứng. Nguồn thu không đủ trả tiền thuê đất thì không thể đầu tư.

66aca930a000195e4011.jpg
Nhà đầu tư nêu ý kiến về những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư đến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại buổi đối thoại

Cũng tại buổi đối thoại, đại diện nhiều doanh nghiệp đã nêu những khó khăn, bất cập trong vấn đề phát triển du lịch canh nông đã trở thành thương hiệu của địa phương. Trong đó việc đầu tư về cơ sở hạ tầng (xây dựng công trình) làm du lịch canh nông rất thấp do phần lớn diện tích đất là đất nông nghiệp thuần.

4fd36b270614bf4ae605.jpg
Nhà đầu tư kiến nghị gỡ khó trong quá trình đầu tư tại Lâm Đồng tại buổi đối thoại

Ngoài ra, các ý kiến cũng còn bày tỏ tâm lý “thăm dò” khi lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lâm Đồng còn mới, những bất ổn trong cơ chế khiến nhà đầu tư dè dặt hơn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã giao các đơn vị, sở ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp. Có các giải pháp hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư nghiên cứu, tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ hàng tháng của lãnh đạo tỉnh.

700d366d5f5ee600bf4f.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái giải đáp các kiến nghị của nhà đầu tư

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cũng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh Lâm Đồng chỉ thu hút được 3 dự án với số vốn đăng ký hơn 90 tỷ. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng mong muốn tạo được môi trường thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp mạnh dạn đến Lâm Đồng đầu tư. Những gì còn vướng mắc có thể viết thư phản ánh, gọi điện trực tiếp, hay hàng tháng tỉnh Lâm Đồng có tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục