Quy Nhơn bắt đầu có gió giật mạnh, sóng biển dữ dội

Đến 16 giờ 40 phút, ghi nhận của PV Báo SGGP, ven biển Quy Nhơn (Gia Lai) bắt đầu có gió giật mạnh, sóng biển dâng cao. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, UBND tỉnh Gia Lai đã ban bố lệnh cấm đường, cấm người dân ra ngoài.

Clip: PV Báo SGGP ghi nhận gió mạnh, sóng dâng ở ven biển Quy Nhơn

Chiều 6-11, tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã có thông báo cấm đường do bão số 13 sắp đổ bộ vào đất liền. Theo đó, từ 15 giờ 30 phút cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu mọi người dân ở khu vực phía Đông tỉnh (khu vực Bình Định cũ) không ra đường. Bên cạnh đó, tỉnh cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

z7195655637478_0e00d095616b7b4d79bb0db35e87852e.jpg
Biển Quy Nhơn động dữ dội, sóng dâng cao

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, trong chiều 6-11, nhiều địa phương ven biển tỉnh Gia Lai xảy ra mưa lớn. Tại các đô thị biển Quy Nhơn (Gia Lai), gió bắt đầu giật mạnh, nhiều thời điểm xảy ra mưa rất lớn. Tại các trục đường An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam), chúng tôi ghi nhận nhiều cây cối đổ ngã, trụ đèn báo hiệu bị gió quật gãy, chắn một phần mặt đường người đi bộ.

Tranh thủ trời ngớt mưa, lực lượng chức năng đã triển khai công tác dọn dẹp, khắc phục cây đỗ ngã, trụ đèn gãy để đảm bảo an toàn giao thông.

z7195559123440_7c65c05eb6db49c78717a39e7f2b2a8b.jpg
Nhiều cây cối, trụ đèn đổ ngã ở Quy Nhơn

Tại khu vực bãi biển, sóng dâng cao, biển động dữ dội. Ở eo biển Ghềnh Ráng, nhiều cột sóng lớn liên tiếp xô vào bờ, uy hiếp tuyến kè ven biển. Đến khoảng 16 giờ, gió mạnh dần, triều cường xuất hiện tại một số khu vực ven bờ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, bão số 13 là cơn bão rất lớn, có thể vượt xa dự đoán, vì vậy phải tập trung bảo vệ tính mạng người dân. Hiện, tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, tập trung vùng biển, vùng ngập lụt, vùng sạt lở. Kiên quyết không cho người dân ở trên tàu thuyền.

z7195655774008_133e56f3d9332edb7322eb0541a01797.jpg
z7195655558172_7e702da2e5ce06109954bdec8adc14c9.jpg
Biển Quy Nhơn động dữ dội vào chiều tối 6-11

Tại ven biển xã Cát Tiến, ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, địa phương đã hoàn thành sơ tán 1.500 người dân đến nơi tránh trú an toàn. Trong chiều cùng ngày, xã tiếp tục rà soát để sơ tán mở rộng các vùng dân cư xung yếu, đảm bảo tuyệt đối không để người dân ven biển ở lại các nhà cấp 4 không đảm bảo. Ngoài ra, tỉnh đã trích kinh phí phát hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân mỗi người 50.000 đồng/ngày trong thời điểm sơ tán.

z7195564759156_e2d6cc3826b9a968180c7ba9d4375472.jpg
Lực lượng ven biển xã Cát Tiến (Gia Lai) vận động sơ tán dân mở rộng
z7195564749272_c5f4ee1681e2456afa1695d960e30f5a.jpg
Hỗ trợ người già sơ tán tránh bão
z7195564461571_237e2177832725c4bf17fa7a3b430e02.jpg
z7195564443092_e2047f4e4af431b9ab223728ddfad3cb.jpg
Huy động phương tiện hỗ trợ người dân xã Cát Tiến sơ tán trong chiều 6-11

“Hiện, địa bàn xã đang xảy ra gió lớn, chúng tôi đang duy trì tổng lực lượng toàn hệ thống chính trị để chống bão”, ông Hưng cho biết.

Clip ghi nhận cảnh sóng cao, triều cường dâng ở đảo Nhơn Châu chiều 6-11

Đến 17 giờ 40 phút, ghi nhận PV Báo SGGP tại ven biển đô thị Quy Nhơn (Gia Lai) gió lớn bắt đầu gầm rú, nhiều khu vực mất điện. Giữa gió lớn, nhiều công trình, kiến trúc, mái tôn nhà cửa bắt đầu ruc lắc, bị gió thổi văng, hư hại...

Đến 18 giờ, ghi nhận tại khu vực nhà dân ở ven biển phường Quy Nhơn Nam, gió nổi lên rất mạnh, gào rú. Bên ngoài, nhiều công trình, kiến trúc bắt đầu bị gió cuốn phá, xô ngã...

Clip gió to gào rú ở phố biển Quy Nhơn vào lúc 18 giờ tối 6-11

Chính thức "đóng" đèo An Khê

Tối 6-11, ông Hà Anh Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng đã tạm thời “đóng” đèo An Khê trên quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn, từ 18 giờ tối cùng ngày đến 8 giờ sáng hôm sau để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 13 sắp đổ bộ.

Trong thời điểm này, lực lượng chức năng đã chốt chặn hai đầu đèo, không cho phương tiện qua lại.

Khu vực đèo An Khê hiện nay đã bố trí phương tiện, khi xảy ra sạt lở, sẽ nhanh chóng đảm bảo an toàn giao thông, sớm thông đường.

Theo ghi nhận, đèo An Khê có nhiều vị trí taluy dương bị nứt, một số vị trí ở núi cao bị “hở hàm ếch” có nguy cơ sạt lở rất lớn.

deo-an-khe-nguy-co-sat-lo-15-7411-1566.jpg
Đèo An Khê
rtf.jpeg
Đá ở taluy sạt xuống đường

Tin cùng chuyên mục