Quý 1-2025, hơn 6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, mức tăng ấn tượng

Trong quý 1, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 6 triệu lượt, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3, có hơn 2,05 triệu lượt khách quốc tế đến nước ta, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng nhanh. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng nhanh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ nhiều yếu tố như chính sách thị thực ngày càng thuận lợi, các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai mạnh mẽ, cùng với việc Việt Nam liên tục được vinh danh tại các giải thưởng du lịch quốc tế uy tín.

Một số thị trường truyền thống đang phục hồi rõ nét. Khách du lịch Nga đã quay trở lại mạnh mẽ trong những tháng đầu năm 2025, đặc biệt tại các điểm đến quen thuộc như: Khánh Hòa, Bình Thuận hay Phú Quốc – nơi có khí hậu ôn hòa, cảnh quan đẹp và hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện.

Thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản... cũng tiếp tục là những nguồn khách lớn nhờ các đường bay được khôi phục và tăng tần suất, bên cạnh chính sách visa linh hoạt.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, khách đến Việt Nam bằng đường hàng không chiếm tỷ lệ áp đảo với 5,2 triệu lượt người, tương đương 86,4% và tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ đạt 685.500 lượt (chiếm 11,4%), tăng 9,6%. Trong khi đó, khách đến bằng đường biển đạt 133.000 lượt, chiếm 2,2% và giảm nhẹ 2,7%.

0d1231ea4651f60faf40.jpg
Hà Nội là một trong những địa phương có mức tăng trưởng ấn tượng. Ảnh ĐỖ TRUNG

Sự gia tăng mạnh mẽ về lượng khách quốc tế góp phần thúc đẩy doanh thu ngành du lịch.

Doanh thu du lịch lữ hành trong quý 1 ước đạt 21.500 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương ghi nhận mức tăng ấn tượng như Hà Nội (23,5%), Đà Nẵng (22,1%) và Quảng Ninh (20,9%).

Cùng với đó, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý 1 đạt khoảng 200.100 tỷ đồng, tăng 14%. Các điểm đến nổi bật với doanh thu cao có thể kể đến như Quảng Ninh (tăng 20,1%), Đà Nẵng (16,7%) và Hà Nội (14,9%).

Những con số này cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời tạo đà cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục